Xu hướng muốn sinh con tăng tại Hàn Quốc

Ngày càng có nhiều người Hàn Quốc ở độ tuổi 20 và 30 tích cực xem xét việc bắt đầu lập gia đình, làm tăng hy vọng rằng vấn đề khủng hoảng tỷ lệ sinh thấp của đất nước này có thể sớm được giải quyết.

Y tá chăm sóc trẻ em tại trung tâm y tế hậu sản tại Seoul. Ảnh: Yonhap News

Gần đây, Bộ Bình đẳng giới và Gia đình đã công bố kết quả khảo sát người dân từ 12 tuổi trở lên của 12.044 hộ gia đình toàn quốc trong khoảng 1/6 - 31/7/2023.

Kết quả đã chỉ ra rằng 27,6% người tham gia khảo sát ở độ tuổi trên 30 và 15,7% người dưới 30 tuổi bày tỏ mong muốn có con. Đồng thời ở hạng mục không muốn sinh con, cuộc khảo sát thể hiện hai đối tượng trên đã có xu hướng giảm khoảng 10% ở các độ tuổi khác nhau, đánh dấu tín hiệu đáng mừng trong thái độ của giới trẻ Hàn Quốc về vấn đề sinh con.

Mặt khác, kết quả từ khảo sát cũng cho thấy các cặp vợ chồng trẻ ngày càng tích cực trong việc chia sẻ trách nhiệm gia đình một cách bình đẳng, dù tỷ lệ phụ nữ đảm nhận toàn bộ việc nhà vẫn còn cao ở mức 73,3% so với 1,4% của các người chồng. Đây là điều thường thấy trong các gia đình tại Hàn Quốc, nơi phụ nữ nhận phần nhiều trách nhiệm trong vai trò nuôi dạy trẻ em.

Thông tin từ Bộ đưa ra một dấu hiệu tích cực khi tỷ lệ các cặp vợ chồng có cuộc trao đổi với nhau thường xuyên từ 30 phút đến 2 tiếng tăng lên, trong khi tỷ lệ những cặp trao đổi trong khoảng 30 phút giảm đáng kể. Theo các chuyên gia, điều này sẽ giúp vấn đề chênh lệch vai trò trong việc chăm sóc gia đình được cải thiện hơn.

Đại diện Bộ này cũng cho biết sẽ tăng cường các nỗ lực nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu từ các hộ gia đình để phù hợp với mục tiêu của chính phủ - hiện thực hóa một xã hội công bằng, hạnh phúc.

Hoàng Linh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/xu-huong-muon-sinh-con-tang-tai-han-quoc.html