Xu hướng xuất bản sách bảo vệ môi trường cho thiếu nhi

Theo chia sẻ của bà Khúc Thị Hoa Phương, giám đốc - tổng biên tập NXB Phụ nữ Việt Nam, dòng sách viết về môi trường đang được nhiều độc giả nhí và phụ huynh quan tâm.

Nhiều trẻ em đã không quản trời nắng nóng mà đến tham gia buổi workshop làm đồ tái chế của NXB Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: NXB PNVN.

Một chiều cuối tuần trời nóng hơn 40 độ, buổi ra mắt sách Nhiệm vụ bảo vệ Rừng, Khí hậu, Đại dươngGiải cứu nguồn nước cùng hoạt động workshop làm đồ tái chế được tổ chức vẫn thu hút đông trẻ em đến tham gia. Nhiều phụ huynh tại sự kiện đã nhận xét rằng đây là một hoạt động ý nghĩa và quan trọng, giúp lan tỏa tinh thần bảo vệ hành tinh xanh ở trẻ.

Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, ngày càng nhiều gia đình (không chỉ ở Hà Nội) tỏ ra quan tâm, háo hức với các ấn phẩm và hoạt động về bảo vệ môi trường.

Tầm quan trọng của nội dung bảo vệ môi trường

Theo kịch bản biến đổi khí hậu mà Bộ tài nguyên và Môi trường công bố, đến cuối thế kỷ này, có nguy cơ bị ngập đến 47,29% ở đồng bằng sông Cửu Long. Điều này không chỉ đe dọa đến chất lượng cuộc sống mà còn đe dọa tương lai của nhân loại. Nhận thức được điều này, trong số loạt sách xuất bản dịp hè cho thiếu nhi, vấn đề môi trường được đơn vị xuất bản đặc biệt ưu tiên.

Bà Hoa Phượng nói: "Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam luôn tập trung vào vấn đề giáo dục gia đình và giáo dục cộng đồng, đặc biệt là cho trẻ em. Dịp hè này, chúng tôi muốn truyền tải thông điệp về tình yêu môi trường, vai trò trách nhiệm bảo vệ môi trường".

Bên cạnh bảo vệ rừng, bảo vệ đại dương, bảo vệ khí hậu, còn có sách về vấn đề bảo vệ nguồn nước, hướng dẫn độc giả nhí tái chế, hạn chế thải rác thải, cách để tiết kiệm năng lượng, giảm hiệu ứng nhà kính… Bà Hoa Phượng cho đây là những điều mà trẻ rất cần được dạy từ trong gia đình và bà hy vọng những cuốn sách của đơn vị bà sẽ hỗ trợ các phụ huynh trong việc này.

Quan sát các tủ sách gia đình, đội ngũ Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam nhận thấy ở bậc tiểu học, người lớn vẫn chỉ thường giới thiệu trẻ đọc các sách dạy văn hóa, lịch sử và sách về tấm gương doanh nhân mà bỏ quên chủ đề về môi trường.

Bà Hoa Phượng chia sẻ: "Chúng tôi muốn truyền thông điệp rằng môi trường sống rất gần gũi và thân quen với chúng ta hiện nay bị hủy hoại nhiều. Các em nhỏ, ngay cả tiền mẫu giáo, nên được nghe kể các câu chuyện về Trái Đất, về tình yêu thiên nhiên. Lớn lên với tình yêu thiên nhiên, tự khắc các em sẽ có trách nhiệm bảo vệ môi trường, giảm thiểu sự biến đổi khí hậu".

Thực tế, đề tài bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái, động vật hoang dã... đang là đề tài được đặc biệt quan tâm trên thế giới. Nhiều cuốn sách gài cắm thông điệp này ra đời, tạo nên cả một thể loại trên thị trường. Xuất bản quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục thế hệ tương lai tầm quan trọng của môi trường sống. Do vậy, những ấn phẩm viết về môi trường cũng nhận được sự quan tâm và đánh giá cao.

Một đại diện nổi bật từ Việt Nam là Chang hoang dã - cuốn sách đoạt giải A Giải Sách Quốc gia - đã được giới xuất bản quốc tế đặc biệt săn đón. Đến nay, cuốn sách đã bán bản quyền xuất bản cho 8 quốc gia. Dịp Hội sách Thiếu nhi châu Á vừa qua, đội ngũ Nhà xuất bản Kim Đồng tiếp tục đem cuốn sách đi giới thiệu tới bạn bè khu vực.

Giờ đây, người làm xuất bản đã nhận thức rõ tầm quan trọng của đề tài bảo vệ môi trường. Nhiều đơn vị đã đẩy mạnh dịch, khuyến khích sáng tác các tác phẩm truyền thông điệp này.

Các buổi giao lưu giới thiệu sách kết hợp workshop sáng tạo thu hút nhiều gia đình. Ảnh: NXB PNVN.

Mềm hóa thông tin cho trẻ dễ tiếp nhận

Nhận thấy cách truyền tải thông tin về tình trạng của Trái đất và sự cấp thiết của phong trào bảo vệ môi trường nhiều khi còn khô cứng, thuần về nghiên cứu, đội ngũ Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam mong rằng khi cụ thể hóa các thông tin bằng những câu chuyện sinh động, bằng hình ảnh hấp dẫn, trẻ em sẽ bị cuốn hút và tiếp thu được thông điệp bảo vệ môi trường.

Không chỉ xuất hiện trong các sách phi hư cấu kiểu kiến thức khoa học hay kỹ năng, thông điệp bảo vệ môi trường giờ đây thường xuyên được gài cắm vào các câu chuyện kể hấp dẫn và giàu cảm xúc.

Thông qua những hoạt động đi kèm xuất bản, giới thiệu sách như workshop làm đồ tái chế, bà Khúc Thị Hoa Phượng mong có thể lan tỏa thông điệp rộng rãi.

Xa hơn, bà muốn đưa những cuốn sách này vào khuôn viên trường học. Theo bà, nếu đọc sách giáo khoa thôi thì kiến thức khá đơn điệu và chưa đủ cập nhật, phong phú. Đây là cơ hội để ta cho trẻ những kiến thức mới nhất về bảo vệ môi trường, về biến đổi khí hậu, về cách chung sống với thiên nhiên tươi xanh.

Bà nói: "Những cuốn sách này, chúng tôi đang giới thiệu rộng rãi trong các khu vực trường học, cố tác động để các thầy cô, các hiệu trưởng nhà trường quan tâm, bổ sung dòng sách này vào tủ sách. Chúng tôi cũng giới thiệu đến những nhóm, tổ chức từ thiện đưa sách đến vùng sâu, vùng xa".

Được biết, giai đoạn tháng 5-8 hàng năm là giai đoạn đơn vị xuất bản đẩy mạnh truyền thông cho sách thiếu nhi. "Đây là thời gian các em kết thúc năm học, bố mẹ chuẩn bị cho các con nghỉ hè, các trường chuẩn bị sách làm phần thưởng, bố mẹ chuẩn bị sách cho trẻ đọc hè. Chúng tôi cũng muốn xây dựng tủ sách trong gia đình, tư vấn cho các gia đình cách chọn sách cho thiếu nhi dịp hè", bà Khúc Thị Hoa Phượng chia sẻ.

Minh Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xu-huong-xuat-ban-sach-bao-ve-moi-truong-cho-thieu-nhi-post1433800.html