Xử lý 1 cơ sở chữa bệnh kiểu 'cúng bái đuổi tà'

Dù không có giấy phép nhưng với phương pháp cúng bái đuổi tà và thuốc tự chế từ lá cây, một phụ nữ ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhận tiền của nhiều người dân địa phương đến khám chữa bệnh.

Ngày 7-2, theo nguồn tin của PLO, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp với phòng Y tế huyện kiểm tra, xử lý một điểm khám chữa bệnh bằng thuốc tự chế và cúng bái đuổi tà, tổ chức hoạt động mê tín dị đoan trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, từ nguồn tin của người dân phản ánh, ngày 1-2, lực lượng chức năng kiểm tra điểm khám chữa bệnh trái phép, có dấu hiệu hoạt động mê tín dị đoan do bà Hà Thị Phương (55 tuổi, ngụ thôn Phú Sơn, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) lập và trực tiếp điều hành.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện một trường hợp đang được bà Phương chữa bệnh xương khớp bằng thuốc do bà tự bào chế. Bên trong cơ sở có một số lá thuốc và thuốc thành phẩm không rõ tên, nguồn gốc.

Công an huyện Châu Đức đã làm việc và yêu cầu bà Phương dừng các hoạt động tại điểm khám chữa bệnh trái phép. Ảnh: CA

Ngoài ra, bà Phương không cung cấp được bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến giấy phép hành nghề, giấy phép hoạt động. Phòng Y tế huyện đã lập biên bản vụ việc, yêu cầu bà Phương ngưng hoạt động khám chữa bệnh cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Làm việc với Công an huyện Châu Đức, bà Phương cho biết năm 2020, bà đến địa phương thuê nhà của một người dân ở thôn Phú Sơn, xã Đá Bạc để làm nơi ở và bán hoa, quả.

Đến khoảng tháng 10-2023, bà khám chữa bệnh theo phương thức massage, bấm huyệt và tự điều chế thuốc từ các loại cây theo phương thức bí truyền để điều trị các bệnh về xương khớp, gan, thận... cho bệnh nhân.

Bà Phương cũng khai nhận, khi người dân đến khám chữa bệnh bà thường dùng những lời lẽ không đúng sự thật cho rằng bệnh nhân bị quỷ nhập, vong nhập.

Khi người bệnh nghe và tin theo, bà bắt đầu thực hiện chữa bệnh bằng một số cách như thắp hương, dùng tay đặt lên trán và phun thuốc lên người bệnh nhân để đuổi quỷ, đuổi vong...

Sau khi khám chữa bệnh xong, dù không đưa ra mức tiền phải trả khi khám chữa bệnh nhưng bằng hình thức “cúng dường” bà Phương vẫn nhận tiền từ những người dân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý theo quy định.

TRÙNG KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/xu-ly-1-co-so-chua-benh-kieu-cung-bai-duoi-ta-post775666.html