Xử lý 2 người phụ nữ bán bánh rán 'chặt chém' giá 'khách Tây' ở phố cổ Hà Nội

Trước những hình ảnh phản cảm ghi lại việc một số du khách quốc tế đến với Hà Nội bị 'chặt chém' khi mua hàng bán rong trong thời gian qua, Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an các phường tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện bài viết “tố” một người phụ nữ bán 4 chiếc bánh rán cho du khách nước ngoài với giá 50.000 đồng tại hồ Hoàn Kiếm. Sau khi nội dung trên được đăng tải, rất nhiều người đã để lại bình luận cho rằng hành vi trên gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Thủ đô Hà Nội, cũng như ngành du lịch.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an phường Lý Thái Tổ đã xác minh, làm rõ người bán hàng trong bài viết trên là Đ.T.H., trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Người này đã thừa nhận hành vi trên, đồng thời cho biết bản thân cảm thấy xấu hổ về việc làm của mình.

Người phụ nữ này bán 4 chiếc bánh rán cho du khách nước ngoài với giá 50.000 đồng đã bị lực lượng Công an xử phạt vi phạm

Trước đó, cũng đã có những sự việc tương tự liên quan đến việc những người đánh giày, bán hàng rong “chặt chém” các “khách Tây” ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Từ những bức xúc của người dân và nhận thấy hành vi trên gây mất ANTT, Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an các phường vào cuộc xử lý.

Thông tin từ Công an phường Hàng Buồm cho biết, tối 26-3, tổ công tác tuần tra của Công an phường đã phát hiện, đưa hai trường hợp bán hàng rong có hành vi lợi dụng sự bất đồng ngôn ngữ để bán bánh rán với giá cao cho du khách nước ngoài.

Người phụ nữ này có hành vi "chặt chém" giá bán bánh rán, bị Công an phường Hàng Buồm đưa về trụ sở làm việc

Nhân thân hai trường hợp này được xác định là Đ.T.H., SN 1981, trú tại Quang Minh, Kiến Xương, Thái Bình và N.T.T., SN 1983, trú tại Vũ Quý, Kiến Xương, Thái Bình. Cả hai người phụ nữ này đều thừa nhận bản thân do hám lời, biết “khách Tây” không nắm được giá cả nên đã cố tình tiếp cận, mời chào và bán giá cao hơn gấp nhiều lần so với khách Việt Nam.

Công an phường Hàng Buồm đã lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính mỗi trường hợp số tiền 150.000 đồng, đồng thời yêu cầu cam kết không tái phạm. Theo chỉ huy Công an phường, địa bàn có nhiều du khách nước ngoài đến vui chơi, mua sắm nên thời gian tới sẽ tăng cường lực lượng tuần tra công khai kết hợp hóa trang, không chỉ phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm sở hữu như trộm cắp, móc túi, cướp, cướp giật tài sản, mà các trường hợp bán hàng rong tiếp cận để bán hàng với giá cao cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

VNEWS |

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/news/xu-ly-2-nguoi-phu-nu-ban-banh-ran-chat-chem-gia-khach-tay-o-pho-co-ha-noi-115274.htm