Xử lý 24 trường hợp tung tin sai sự thật về Covid-19

Sáng 15-4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 24 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên trang Facebook cá nhân gây hoang mang dư luận.

Một đối tượng tung tin sai sự thật lên trang Facebook cá nhân gây hoang mang dư luận bị Công an tỉnh Đắk Lắk triệu tập lên làm việc.

Một đối tượng tung tin sai sự thật lên trang Facebook cá nhân gây hoang mang dư luận bị Công an tỉnh Đắk Lắk triệu tập lên làm việc.

Mặc dù đến nay, ở tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus SARS-CoV-2, song mọi công tác phòng ngừa vẫn được cả hệ thống chính trị và người dân địa phương triển khai quyết liệt. Trong khi đó, một số đối tượng thiếu ý thức đã tung tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên trang Facebook cá nhân gây hoang mang dư luận và khó khăn trong công tác phòng, chống dịch. Vì vậy, các lực lượng chức năng đã tích cực vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm những trường hợp tung tin sai sự thật này.

Chỉ tính từ đầu tháng 2 đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 24 trường hợp dùng Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật về dịch Covid-19. Những bài viết này cho rằng dịch Covid-19 đã xuất hiện tại Đắk Lắk và có người nhiễm bệnh; thậm chí có trường hợp đưa tin có người tử vong do dịch Covid-19, từ đó gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Gần đây nhất là vào chiều 8-4, Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định xử phạt hành chính đối tượng T.V.T, sinh năm 1997, trú tại xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, là quản trị viên của Fanpage “47 Young” với số tiền năm triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 làm hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 28-3, T có đọc được bài viết trên Fanpage “Yêu Cảnh sát giao thông” với nội dung “Vậy là chúng ta đã có ca đầu tiên tử vong”. Do nhầm tưởng Fanpage trên là trang chính thống của lực lượng Công an nên sau đó T đã đăng tải nội dung trên lên fanpage “47 Young” của mình. Ngay sau khi thông tin được đăng tải đã thu hút được sự quan tâm bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng, phần lớn đều tỏ ra hoang mang và lo lắng trước dịch bệnh. Tuy nhiên, khi phát hiện nội dung bài viết là không đúng sự thật và trang “Yêu cảnh sát giao thông” không phải là trang Fanpage của lực lượng Công an, anh T đã gỡ bỏ bài viết và đăng thông tin đính chính ngay sau đó.

Quá trình làm việc, T nhận thức được hành vi sai phạm của mình và đã nhanh chóng xóa bỏ thông tin khi biết đó là nội dung không chính xác.

Trong số 24 trường hợp trường hợp tung tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên địa bàn, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai trường hợp với tổng số tiền 15 triệu đồng; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt một trường hợp năm triệu đồng, 21 trường hợp còn lại được Công an răn đe, nhắc nhở.

NGUYỄN CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44085602-.html