Xử lý 48 trường hợp vi phạm giao thông tại Vành đai 3 trên cao

Ngày 3-10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin, sau 2 tuần thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao (từ ngày 20-9 đến nay) đã phát hiện xử lý 48 trường hợp vi phạm trên tuyến, gồm 37 xe con, 4 xe tải, 7 xe khách vi phạm.

Qua phân tích, lỗi đi vào làn dừng xe khẩn cấp là 44 trường hợp, trong đó, 36 xe con, 3 xe tải, 6 xe khách. Lỗi dừng đỗ không đúng nơi quy định có 1 xe con, 1 xe tải, 1 xe khách. Cục Cảnh sát giao thông đã giao đơn vị địa bàn trực tiếp lập biên bản tại chỗ 6 trường hợp. Với các trường hợp còn lại, tập hợp gửi đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội ra thông báo yêu cầu xử lý theo quy định.

Trong quá trình tuần tra, các tổ công tác đã hỗ trợ giải quyết 43 trường hợp phương tiện, trong đó, 19 xe con, 2 xe khách, 22 xe tải hư hỏng, gặp sự cố trên tuyến và phối hợp xử lý, giải quyết 8 vụ tai nạn, va chạm giao thông, nhanh chóng yêu cầu các đơn vị quản lý địa bàn đưa xe cứu hộ kịp thời, không để ùn tắc cục bộ kéo dài.

Cục Cảnh sát giao thông nhận định, qua 2 tuần thực hiện kế hoạch tuần tra bằng mô tô, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân đã được nâng cao, đặc biệt, hành vi vi phạm “đi vào làn dừng xe khẩn cấp” được xử lý cơ bản.

Thời gian tới, Cảnh sát giao thông tiếp tục tổ chức nhiều tổ công tác tuần tra, kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trên tuyến, hướng tới mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng như nâng cao ý thức của người tham gia giao thông...

Theo hanoimoi.com.vn

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/giao-thong/xu-ly-48-truong-hop-vi-pham-giao-thong-tai-vanh-dai-3-tren-cao-306292-103.html