Xử lý 5 phương tiện khai thác hải sản trái phép trên vùng biển Thái Bình

Từ ngày 9 đến 13-7, Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Lân, BĐBP Thái Bình tổ chức tuần tra, kiểm soát trên vùng biển của tỉnh, qua đó phát hiện, tạm giữ 5 phương tiện có hành vi sử dụng công cụ bị cấm trong khai thác hải sản.

Một bộ công cụ khai thác hải sản theo kiểu "tận diệt" bị Đồn Biên phòng Cửa Lân thu giữ. Ảnh: Văn Cương

Các chủ phương tiện vi phạm gồm: Trần Văn Thỏa (SN 1981), ở xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; Nguyễn Văn Nguyên (SN 1986); Nguyễn Văn Nam (SN 1994); Nguyễn Văn Bình (SN 1967); Phạm Văn Ngoan (SN 1982), đều ở thôn Cao Bình, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tịch thu tang vật vi phạm và xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 10 triệu đồng.

Đây là đợt cao điểm ra quân của BĐBP và Sở nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình nhằm thực hiện kế hoạch số 11/KH của UBND tỉnh Thái Bình về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về khai thác hải sản bất hợp pháp.

Văn Cương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/xu-ly-5-phuong-tien-khai-thac-hai-san-trai-phep-tren-vung-bien-thai-binh/