Xử lý 6 cò vé chuyên nghiệp trước giờ bóng lăn trận Việt Nam - Malaysia

Cảnh sát hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa tổ chức hóa trang, mật phục và xử lý 6 đối tượng cò chuyên nghiệp, thu giữ 56 vé xem trận Việt Nam - Malaysia trước giờ bóng lăn.

Phạt 6 cò vé chuyên nghiệp

Công an quận Nam Từ Liêm vừa xử lý hàng loạt cò vé trận Việt Nam - Malaysia khu vực trước Sân vận động Mỹ Đình.

Theo đó, chiều 9/10 tổ cảnh sát hình sự hóa trang đã mật phục, xử lý 6 cò vé chuyên nghiệp, thu giữ 54 chiếc vé trận Việt Nam - Malaysia trong khuôn khổ vang loại 2 Word Cup 2022. Trận đấu sẽ diễn ra vào tối hôm nay (10/10) trên sân Mỹ Đình.

Theo cảnh sát, 6 cò vé chuyên nghiệp này quê ở tỉnh Nam Định và TP Hải Phòng. Những ngày gần đây, họ lên Hà Nội, tìm cách mua vé trực tiếp từ Ban tổ chức và các nguồn khác. Sau khi gom được số vé, các đối tượng đã đẩy giá bán cao gấp 5-6 lần theo quy định.

Tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận hành vi của mình. Cảnh sát đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính đối với 6 đối tượng này.

Trong 6 cò vé chuyên nghiệp có 2 người là phụ nữ.

Trong 6 cò vé chuyên nghiệp có 2 người là phụ nữ.

Hàng nghìn cảnh sát Hà Nội chống đua

Đại diện Công an TP Hà Nội thông tin, để đảm bảo cho trận Việt Nam gặp Malaysia trong khuôn khổ vòng loại 2 Word Cup 2022 trên sân Mỹ Đình tối 10/10, đơn đã chuẩn bị phương án bảo đảm an ninh trật tự để người dân tham gia cổ vũ trong an toàn.

Theo đó, Công an TP Hà Nội sẽ huy động hàng nghìn cảnh sát thuộc các quận, phường nội thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc. Trong đó, Trung đoàn CSCĐ là nòng cốt bảo vệ nhiều vòng trong và ngoài sân Mỹ Đình, tham gia hỗ trợ công tác kiểm soát vé, kiểm soát an ninh người hâm mộ ra vào sân cổ vũ.

Tại sân Mỹ Đình, lực lượng cảnh sát sẽ sử dụng máy soi chiếu, các thiết bị nghiệp vụ để kiểm tra tư trang, các vật dụng cổ động viên mang theo vào sân. Các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm hoặc các vật liệu có thể gây cháy nổ như pháo sáng sẽ bị cảnh sát thu giữ. Trường hợp cổ động viên đốt pháo sáng trong sân, cảnh sát sẽ đưa ra khỏi sân bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Lực lượng CSGT Hà Nội sẽ tập trung 100% quân số tham gia phân luồng, hướng dẫn phương tiện chống ùn tắc từ xa suốt thời gian trước trong và sau trận đấu. Lập các chốt tuần tra, kiểm soát chống ùn tắc, tai nạn.

Công an TP Hà Nội huy động hàng nghìn cảnh sát bảo vệ an ninh trật tự, chống đua.

Công an các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng… huy động tối đa lực lượng tham gia bảo vệ tại các tụ điểm giải trí, kinh doanh dịch vụ ăn uống tập trung nhiều người dân tham gia cổ vũ nhằm phòng chống và xử lý các tình huống cố ý gây rối trật tự. Đồng thời, lập các tổ công tác tuần tra kiểm soát ngăn chặn các hành vi cổ vũ quá khích, đua xe trái phép, đốt pháo sáng.

Lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ huy động gần 1.000 cán bộ chiến sỹ luân phiên ứng trực thời điểm trước trong và sau trận bóng. Đáng chú ý, hơn 300 nút giao thông trọng điểm tại Hà Nội sẽ bố trí cảnh sát phân luồng phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt, đặc biệt các cung đường hướng về Hồ Gươm và quanh sân Mỹ Đình. 15 tổ công tác đặc biệt sẽ chốt các các điểm nóng ngăn chặn các hành vi cổ vũ quá khích, cổ vũ đua xe trái phép và gây rối trật tự.

Còn lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ Hà Nội cũng thông tin, ngoài hàng trăm cán bộ bố trí quanh sân Mỹ Đình, đơn vị tổ chức nhiều tổ công tác tuần tra lưu động đảm bảo trật tự, ngăn chặn hành vi lợi dụng cổ vũ vi phạm pháp luật. Đồng thời phối hợp với công an các quận thành lập các tổ cảnh sát hóa trang để phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/xu-ly-6-co-ve-chuyen-nghiep-truoc-gio-bong-lan-tran-viet-nam-malaysia-1473617.tpo