Xử lý 'bác thằng bần'

Trong lúc Thái Duy V. (1992), Phạm Văn Q. (1992), Trần Quốc Ng. (1990), Huỳnh Chính B. (1984) và Võ Thanh T. (1990, đều trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) tụ tập tại quán cà-phê Th. (tổ 14, P. Hòa Quý) đánh bài ăn tiền thì bị CAP Hòa Quý bắt quả tang cùng tang vật 1,7 triệu đồng. Ngày 6-11, CAP Hòa Quý cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý hành chính các đối tượng V., Q., Ng., B., T. về hành vi đánh bạc.

* Phát hiện Lê Ngọc Anh N. (1985), Đinh Tiến C. (1976, cùng trú Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), Mai Đức Th. (1991) và Phan Văn C. (1985, cùng trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) đang “đỏ đen” tại một quán cà-phê tại tổ 10 (P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà), CAP Phước Mỹ đã bắt giữ. Ngày 6-11, CAP Phước Mỹ cho biết đang củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính các đối tượng về hành vi đánh bạc.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_175065_nga-bat-69-phan-tu-tinh-nghi-hoi-giao-cuc-doan.aspx