Xử lý các công trình xây trái phép tại Quận Thủ Đức: Mong đừng giơ cao đánh khẽ

Ngay sau buổi làm việc và nhận những lời phê bình sâu sắc của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân về công tác quản lý cán bộ, các sai phạm trong xây dựng của ông Lê Hữu Thành - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận Thủ Đức, Ban thường vụ (BTV) Quận ủy Thủ Đức đã xác nhận ông Lê Hữu Thành đã có đơn xin từ chức gửi tổ chức.

Xưởng gỗ vẫn hoạt động bình thường chiều 31/10

Từ chức vì nhận thức rõ các sai phạm

Chiều 31/10, đại diện BTV Quận ủy Thủ Đức xác nhận với Báo Giáo dục& Thời đại việc ông Lê Hữu Thành có đơn xin thôi giữ các chức vụ đang đảm nhiệm sau khi có ý kiến của Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân. Tuy nhiên, mọi khâu vẫn còn đang trong quy trình xem xét của BTV Quận ủy cũng như báo cáo với Thành ủy TPHCM.

Vị này cho biết, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân vào ngày 23/10, BTV Quận ủy Thủ Đức đã kiểm tra, rà soát, họp kiểm điểm, chỉ đạo xử lý sự việc và báo cáo xin ý kiến BTV Thành ủy.

Cụ thể, ngày 27/10, BTV Quận ủy Thủ Đức đã tổ chức họp kiểm điểm xác định trách nhiệm cá nhân và các đơn vị liên quan. Qua kiểm điểm, ông Lê Hữu Thành đã nhận thấy khuyết điểm, nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý đã thiếu gương mẫu để bản thân và gia đình vi phạm pháp luật liên quan công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân.

Vì vậy, tại buổi kiểm điểm, đồng chí Lê Hữu Thành đã nhận hoàn toàn trách nhiệm và xin thôi giữ chức vụ Ủy viên BCHĐB quận, Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận.

“Hiện, BTV Quận ủy Thủ Đức đã thảo luận, xem xét và thống nhất đề xuất hình thức xử lý kỷ luật và thống nhất báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ quận xem xét, đề xuất BTV Thành ủy TPHCM xem xét, quyết định. Quan điểm của BTV Quận ủy là không bao che cho sai phạm của cán bộ, đảng viên” - đại diện Quận ủy Thủ Đức nói.

Các công trình vi phạm được tháo dỡ đến đâu?

Tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, quận ủy Thủ Đức đã báo cáo chi tiết về các sai phạm, cũng như thời gian mà ông Lê Hữu Thành hứa với BTV Quận ủy Thủ Đức để tháo dỡ các công trình xây trái phép (30 ngày).

Tuy nhiên, ghi nhận trực tiếp của phóng viên sau đúng một tuần kể từ buổi làm việc và chỉ đạo xử lý nghiêm của Bí thư Thành ủy TPHCM với các sai phạm của “quan quận” đến nay các công trình vi phạm mới chỉ tháo dỡ được rất ít, chủ yếu là phần lợp tôn.

Trong khi đó, thông tin với báo chí chiều 30/10, BTV Quận ủy Thủ Đức lại cho biết, ông Lê Hữu Thành đã tự tháo dỡ công trình vi phạm của cá nhân (kiểm tra ngày 29/10), còn lại các công trình của người thân trong gia đình đã thực hiện tháo dỡ một phần, phần còn lại đang tiến hành tháo dỡ và sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, trong các buổi làm việc với Quận ủy Thủ Đức và UBND quận, ông Lê Hữu Thành cũng cam kết thực hiện tự tháo dỡ các công trình vi phạm trong tháng 10/2019.

Tuy vậy, ghi nhận tại 3 nhà xưởng thuộc sở hữu của ông Lê Hữu Thành và người thân trong hẻm 419 thuộc phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức trong chiều 31/10, chúng tôi nhận thấy mọi thứ gần như vẫn diễn ra bình thường, các xưởng gỗ, nhà để xe hay xưởng giấy vẫn hoạt động bình thường. Phần được tháo dỡ sau 7 ngày chủ yếu là mái tôn của khu nhà chiếm dụng sát mặt hẻm, còn các công trình khác chưa có dấu hiệu tháo dỡ.

Một công nhân tên T tại xưởng làm gỗ cho biết: Sau buổi kiểm tra rầm rộ cách đây một tuần từ lãnh đạo TPHCM những người làm công như các anh không nghe nói gì từ phía chủ xưởng, cũng như từ phía chủ đất về việc phải di dời ngừng hoạt động.

“Mọi thứ vẫn bình thường, chúng tôi làm công ăn lương, cứ đúng ngày giờ là đến làm chứ không nghe nói gì về việc chuyển đi nơi khác” - anh T nói.

Riêng về diện tích xây dựng sai phép của ông Lê Ngọc Quí, Quận ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp quận Thủ Đức (60m2) ghi nhận của chúng tôi chiều 31/10 cho thấy mọi thứ vẫn chưa có gì thay đổi. Hiện, bên hông nhà của ông Quý (tiếp giáp sông) đang triển khai công trình cải tạo, nâng cấp hành lang bảo vệ với việc đào chân móng xây tường bao, bao dọc khu đất trống phía bên trong.

Liên lạc với lãnh đạo UBND quận Thủ Đức để hỏi về tiến độ thực hiện việc tự tháo dỡ các công trình vi phạm của các cá nhân, cũng như khi nào thì buộc phải thực hiện biện pháp cưỡng chế tháo dỡ thì không nhận được phản hồi. Câu trả lời phóng viên nhận được từ phía UBND quận là mọi việc đều chờ kết luận của BTV Quận ủy Thủ Đức.

Được biết, trong Công văn 1349 gửi báo chí chiều 30/10 về việc xử lý các sai phạm trong xây dựng tại Thủ Đức, BTV Quận ủy Thủ đức cho biết trong tháng 9/2019, BTV Quận ủy đã xử lý 8 tập thể, 28 cá nhân. Trong đó, theo kết luận của UBKT Thành ủy (kết luận số 516, 517, 518-TB/UBKTTU ngày 26/2/2019), đã xử lý 5 tập thể (kiểm điểm rút kinh nghiệm) và 19 cá nhân; Theo kết luận của BTV Quận ủy (kết luận 216-KL/QU ngày 10/7/2019 của BTV Quận ủy), BTV Quận ủy đã xử lý 3 tập thể và 9 cá nhân.

“Quan điểm chung của BTV Quận ủy, UBND Quận Thủ Đức là kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi sai phạm, thiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo trong thực thi nhiệm vụ và trong chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước; không có vùng cấm, không có ngoại lệ” - Công văn 1349-CV/QU nêu.

Trả lời báo chí và thông báo tiến độ xử lý vụ việc của BTV Quận ủy Thủ Đức là rất quyết liệt. Nhưng trong thực tế mà phóng viên ghi nhận thì sự quyết liệt ấy nghe chừng mới chỉ nẳm ở trên văn bản và lời nói.

Bởi đến nay là đã hết tháng 10/2019 nhưng các công trình sai phạm vẫn đang tồn tại, hoạt động sản xuất vẫn bình thường chưa có dấu hiệu gì của một cuộc di chuyển. Vì vậy, xã hội và người dân mong BTV Thủ Đức không chỉ giơ cao đánh khẽ, mà sẽ thực hiện quyết liệt và đúng tinh thần Chỉ thị số 23 của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trong việc lập lại trật tự, kỷ cương trong xây dựng.

Anh Tú

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/xu-ly-cac-cong-trinh-xay-trai-phep-tai-quan-thu-duc-mong-dung-gio-cao-danh-khe-4044236-b.html