Xử lý các trường hợp giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng về dịch COVID-19

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định xử phạt 3 trường hợp, trong đó 2 đã đăng thông tin sai sự thật, giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về dịch COVID – 19.

Ngày 12/8, Thượng tá Vũ Dương Tường, Trưởng Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) cho biết: Công an huyện Gia Lộc đã phát hiện 3 trường hợp có hành vi đăng tải, cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. Đồng thời, lập hồ sơ đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định xử phạt 3 trường hợp, trong đó 2 đã đăng thông tin sai sự thật, giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về dịch COVID – 19.

Các đối tượng gồm V.T.A (SN 1995); V.T.T (SN 1984) và N.T.L.A (SN 1994 cùng ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

N.T.L.A. làm việc tại Công an huyện Gia Lộc.

N.T.L.A. làm việc tại Công an huyện Gia Lộc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Gia Lộc phát hiện một số thông tin sai sự thật được đăng tải và lan truyền rất nhanh trên Internet. Trong đó, đáng chú ý là thông tin giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Quá trình điều tra, Công an huyện Gia Lộc đã làm rõ danh tính của 3 đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật; xác định hành vi vi phạm của V.A.T; V.T.T và N.T.L.A; đồng thời lập hồ sơ, đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định xử phạt 3 trường hợp trên tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Quá trình điều tra xác định: Đầu năm 2020, do mâu thuẫn trong việc trả tiền công làm thuê cho anh P.VT (ở huyện Gia Lộc), giữa P.V.T và V.T.A đã xảy ra mâu thuẫn. Do tức giận, khoảng 21h ngày 28/6, V.T.A (SN 1995, ở huyện Gia Lộc) đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân mang tên “Anh The Vũ” có địa chỉ https://www.facebook.com/anhthevụ.756 đăng tải bài viết sai sự thật với nội dung như sau: Lệnh truy là toàn quốc, nguyễn văn tiền, a về nhà ngay bố mẹ gia dinh đang đợi a về nhà, đi bỏ lại và con a ma a đi như the vậy sao a về ngay, a ở thôn trung-thống nhất- gia lộc-tỉnh hải dương, ace bt a nay đau báo ngay cho công an gần nhất để họ vô lại nhé a nay chuyên đi lừa đảo, a nay rất nguy hiểm nhé mọi người, mọi người chia sẻ hộ e để gia đình giặp lại a ý. Sau khi Công an huyện Gia Lộc triệu tập, V.T.A đã nhận thức được hành vi vi phạm; chủ động xóa, gỡ bỏ bài viết.

Cùng thời điểm, Công an huyện Gia Lộc đã xử phạt hành chính 2 cá nhân đăng tải, cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid – 19 lên Facebook đối với V.T.T và N.T.L.A.

Ngày 27/7, V.T.T và N.T.L.A đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân, thông tin giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về dịch COVID - 19. Nội dung giả mạo là: “PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM NÓI: NÊU AI CÓ Ý ĐỊNH ĐI DU LỊCH KHI VÉ ĐANG RẺ THÌ HÃY SUY NGHĨ LẠI BẰNG SỰ THẤU ĐÁO CỦA MÌNH. Tình hình đang rất căng thẳng, lúc này nếu rảnh làm ơn hãy ngồi yên một chỗ. Y tế của mình giỏi nhưng điều kiện mình yêu lắm . Bây h mà bùng dịch mình ko chống đỡ được đâu .TUẦN SAU LÀ MỐC QUAN TRỌNG!!! “Chúng ta có tầm 4-6 ngày để nó chuyển giai đoạn từ 75 ca lên mức 100-500 ca ! Và có khoảng 8-12 ngày (sau khi thiết lập mốc 500) để lên mức 10005000 ca ! Rất cần truyền thông để bà con ở nhà ! Hạn chế đi lại 1 tuần để đợt sóng này biểu hiện lâm sàng hết và khoanh lại !!! Rất ngắn ở mức này ! Việc hạn chế ra ngoài lúc này là cực kỳ cần thiết. CHÚNG TA SẼ LÀM LẠI TỪ ĐẦU TOÀN ĐẢNG , TOÀN DÂN , TOÀN QUÂN MỘT Ý CHÍ ! » CHÚNG TA SẼ LÀM LẠI TỪ ĐẦU " (PTT. Vũ Đức Đam) KHẨN CÁP NHỜ CHIA SẺ !". Sau khi nhận thức được hành vi vi phạm VTT và N.T.L.A đã chủ động xóa, gỡ bỏ bài viết.

X. Mai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/xu-ly-cac-truong-hop-gia-mao-phat-ngon-cua-pho-thu-tuong-ve-dich-covid-19-606962/