Xử lý các trường hợp tung tin sai sự thật về dịch bệnh corona và các nhà thuốc nâng giá bán khẩu trang sai quy định

Đến thời điểm hiện tại ở Nghệ An chưa phát hiện trường hợp nào âm tính với virus corona tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp cố tình tung tin sai sự thật trên mạng xã hội và một số nhà thuốc lợi dụng dịch bệnh để nâng giá bán khẩu trang sai quy định.Tất cả các trường hợp này đã bị các cơ quan chức năng ở Nghệ An xử lý một cách nghiêm khắc.

Theo đó, từ ngày 4-2 đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý 7 trường hợp vi phạm gồm: Nguyễn T. Th.T (41 tuổi), trú phường Bến Thủy, thành phố Vinh, là chủ tài khoản Facebook: Thùy Trang; Trần Thanh M. (24 tuổi), trú xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, chủ tài khoản Facebook Thanh Minh Tran; P.T.L (28 tuổi), trú xã Hưng Lộc, thành phố Vinh chủ tài khoản Facebook Bích Liên; D.T.A.B (30 tuổi), trú phường Lê Lợi, thành phố Vinh, chủ tài khoản Facebook Ái Bích; C.V.Q (24 tuổi), trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, chủ tài khoản Facebook Chích Định Quang; H.V.H, trú xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, chủ tài khoản Facebook Hải Sơn; trường hợp H.T.T (32 tuổi), trú xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, chủ tài khoản Facebook Hồ Trang bị xử phạt hành chính với mức phạt đến 5 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, các trường hợp trên cho biết do trình độ nhận thức, hiểu biết hạn chế, đăng thông tin chủ yếu là để tăng số lượng tương tác bán hàng online. Các thông tin đăng tải trên trang cá nhân là sao chép nội dung hoặc hoàn toàn bịa đặt, không đúng sự thật; bản thân khi đăng tải cũng không xác minh nguồn gốc thông tin đúng hay sai mà chỉ đăng để câu like, câu view trên mạng xã hội nhằm tăng lượng tương tác để bán hàng.

Đội QLTT số 3 đang kiểm tra, xử lý nhà thuốc Lan Thao vì nâng giá bán khẩu trang sai quy định.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh corona, cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, tính đến ngày 9-2, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử phạt 8 nhà thuốc vi phạm quy định về kinh doanh, trong đó 2 trường hợp tự ý nâng giá bán khẩu trang; 4 trường hợp không niêm yết giá bán hàng hóa và 2 trường hợp không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc tân dược.

Lực lượng QLTT đã tiến hành xử phạt hành chính 8 cơ sở này với số tiền 65.500.000 đồng và buộc chủ cơ sở nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do định giá bán hàng bất hợp lý là 2.960.000 đồng. Bên cạnh đó cục QLTT Nghệ An cũng đã tiến hành tuyên truyền, ký cam kết với 363 cơ sở kinh doanh về việc chấp hành nghiêm các quy định kinh doanh và không nâng giá bán khẩu trang trong thời gian tới.

Quốc Cường

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/xu-ly-cac-truong-hop-tung-tin-sai-su-that-ve-dich-benh-corona-va-cac-nha-thuoc-nang-gia-ban-khau-trang-sai-quy-dinh-179334.html