Xử lý cán bộ đưa 2 cô gái vào Trung tâm xã hội sai quy định

UBND quận Thủ Đức, TP.HCM vừa gửi báo cáo lên UBND.TP về kết quả xử lý cán bộ trong việc đưa hai cô gái trẻ vào Trung tâm hỗ trợ xã hội không đúng qui định.

Cụ thể, ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, Chủ tịch UBND phường Tam Bình bị phê bình, cắt thi đua năm nay, vì khi chỉ đạo giải quyết vụ việc, chưa đảm bảo quy định.

Ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, Chủ tịch UBND phường Tam Bình

Phê bình, rút kinh nghiệm Bí thư Đoàn phường Tam Bình, ông Nguyễn Tăng Cường.

Tuy hình thức xử lý ông Quốc và Cường không phải là kỷ luật nhưng hai ông này vẫn phải "nghiêm túc rút kinh nghiệm".

Bên cạnh đó, ông Lưu Kim Dậu, đội chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội phường Tam Bình - bị kỷ luật khiển trách.

Ngoài ra, các cán bộ chiến sĩ công an phường tham gia vụ việc đang bị Công an TP.HCM xem xét, xử lý.

Trước đó, khoảng 15h ngày 18/9, chị Nguyễn Thị Tuyết Nh. (21 tuổi, quê Tiền Giang) và chị Ngô Thị K. (16 tuổi, quê Đồng Nai) cùng đi uống nước với nhóm bạn ở khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Hai cô gái trẻ bị đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội kể lại sự việc

Khi cả nhóm đang uống nước thì Công an phường Tam Bình ập vào kiểm tra hành chính chủ quán và các khách trong quán.

Khi Nh. với K. không trình xuất được giấy tờ tùy thân (chứng minh thư nhân dân), Công an phường Tam Bình đã mời về trụ sở để làm việc.

Gần 3 giờ đồng hồ sau, chính quyền phường Tam Bình đã đưa 2 chị về Trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu theo diện người vô gia cư.

Đến ngày 27/9, Trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu mới làm thủ tục cho 2 chị Nh. và K. về nhà.

Sau đó, tại cuộc họp báo, Chủ tịch UBND Tam Bình, ông Lê Nguyễn Trọng Quốc cũng đã nhận sai sót trong xử lý sự việc và xin lỗi 2 cô gái trẻ.

Hồng Xoan

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/xu-ly-can-bo-dua-2-co-gai-vao-trung-tam-xa-hoi-sai-quy-dinh-410524.html