Xử lý cán bộ liên quan ​trùm gỗ lậu Phượng 'râu'

Sau khi Cơ quan CSÐT của Bộ Công an trực tiếp vào cuộc, rồi khởi tố, bắt giam 5 bị can để điều tra vụ án Phượng 'râu' khai thác và tàng trữ hàng trăm mét khối gỗ lậu, mới đây UBKT Tỉnh ủy Ðắk Lắk thống nhất sẽ kỷ luật, hoặc 'rút kinh nghiệm sâu sắc' với các cán bộ sai phạm liên quan.

Gỗ lậu của Phượng “râu” tại Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút( Ðắk Nông).

“Rút” tới bao giờ?

Cuộc họp lần thứ 46 kéo dài 4 ngày, từ 30/7 tới 2/8/2018 của UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét, kết luận về việc xử lý các sai phạm của một số tổ chức, cán bộ, đảng viên thuộc quyền.

Trong đó, nội dung đầu tiên là về các cán bộ sai phạm liên quan tới vụ để “trùm gỗ lậu Phượng râu” phạm pháp suốt thời gian dài trên khu vực biên giới, mà trách nhiệm chính thuộc về cơ quan Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk (BĐBP). Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy, Đảng bộ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã có các khuyết điểm như: “Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế phối hợp với cơ quan chức năng trong việc đấu tranh, phòng chống buôn lậu, khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trên biên giới có lúc, có nơi chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ, để xảy ra tình trạng một số đối tượng lợi dụng sơ hở vào khu vực biên giới khai thác vận chuyển gỗ trái phép”.

Cân nhắc các yếu tố chủ quan, khách quan, UBKT Tỉnh ủy đã thống nhất... không thực hiện quy trình xem xét đề nghị thi hành kỷ luật; mà chỉ yêu cầu Ban Thường vụ BĐBP tỉnh “nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc về những khuyết điểm, vi phạm, không để tái phạm”.

Liên quan đến vụ án, ông Đinh Xuân Diệu - Phó Giám đốc Sở Tài chính cũng có sai phạm vì đã trực tiếp ký một số văn bản đề nghị cho vận chuyển, đôn đốc việc vận chuyển gỗ mua qua đấu giá, đôn đốc ông Phan Hữu Phượng (Phượng “râu”) vận chuyển gỗ, trong khi thực tế ông Phượng đã vận chuyển hết số gỗ đã mua qua đấu giá ra khỏi Vườn Quốc gia Yok Đôn. Với trường hợp này, dư luận không khỏi bất ngờ khi UBKT Tỉnh ủy vẫn kết luận: “Với tinh thần tự giác nhận khuyết điểm và hứa khắc phục sửa chữa của đồng chí Diệu, UBKT Tỉnh ủy thống nhất không thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật, yêu cầu đồng chí Đinh Xuân Diệu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm”.

Theo bản “Thông cáo báo chí” đăng trên báo Đắk Lắk ngày 9/8/2018, thì UBKT chỉ xem xét thực hiện quy trình, thi hành kỷ luật Đảng, nhưng cũng chưa rõ mức độ, hình thức nào, đối với một số cán bộ lãnh đạo của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk, như đại tá Nguyễn Lương Hòa - nguyên Chính ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy; đại tá Phạm Quang Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng; đại tá Trần Ích Thà - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu Trưởng; đại tá Tống Anh Tuấn- Đảng ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk.

Gỗ quý của Phượng “râu” nhiều như thế nào?

Theo bà Nguyễn Thị Huệ - Phó giám đốc Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng (KCN Tâm Thắng) tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Công an tỉnh Đắk Nông đang mượn kho bãi của Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi (DN Phú Lợi) để cất giữ một khối lượng gỗ lớn của trùm gỗ Phượng “râu”. “Phía Công an tỉnh nói, xin mượn kho bãi tạm thời để “giải phóng” một số xe gỗ tang vật của Phượng “râu”, nên chúng tôi đã đồng ý” - bà Huệ cho hay.

“Trùm gỗ lậu” Phượng “râu”.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, việc tự ý cho xe chở gỗ tang vật cất giữ trong DN Phú Lợi đã làm sụp lún một số tuyến đường bên trong KCN Tâm Thắng. Do không báo cáo cấp có thẩm quyền, nên lãnh đạo KCN Tâm Thắng đã bị Ban quản lý các khu công nghiệp (BQLKCN) thuộc UBND tỉnh Đắk Nông, đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Ngay sau đó, đại tá Bùi Văn Khương - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ký công văn số 468/CSĐT-PC46 gửi BQLKCN, nêu rõ: Trong quá trình điều tra vụ án: “Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại huyện Cư Jút, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã thu giữ 440,223 m3 gỗ, gồm: hương, dầu, căm xe, cà chít, bằng lăng, cẩm. Để phục vụ công tác bảo quản vật chứng của vụ án, ngày 11/5/2018 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ký hợp đồng với ông Lê Viết Chín - Chủ DN Phú Lợi thuê lại kho để cất giữ số gỗ nêu trên với thời gian 6 tháng”.

Trao đổi với PV Tiền Phong qua điện thoại, đại tá Lê Vinh Quy - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, xác nhận: Công an tỉnh đang thuê kho của DN Phú Lợi để cất giữ vật chứng của vụ án đang điều tra có liên quan đến Phượng “râu”.

Vũ Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/xu-ly-can-bo-lien-quan-trum-go-lau-phuong-rau-1311379.tpo