Xử lý đôi nam nữ chụp và phát tán ảnh khỏa thân tại danh thắng hồ Tuyền Lâm

Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT) tỉnh Lâm Đồng đã chuyển hồ sơ xử lý vi phạm hành chính vụ đôi nam nữ chụp ảnh khỏa thân tại danh thắng quốc gia hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt sau đó phát tán trên mạng xã hội.

Chiều 11/4, ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ đôi nam nữ chụp ảnh khỏa thân tại danh thắng quốc gia hồ Tuyền Lâm, sau đó phát tán trên mạng.

Việc xử lý hành vi của đôi nam nữ căn cứ Nghị định 174/2013/NĐ-CP, ngày 13/11/2013 của Chính phủ, quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Tuy nhiên, theo ông Vân, do đôi nam nữ cư trú tại Hà Nội, do đó thẩm quyền xử lý thuộc Sở TT&TT Hà Nội.

“Sở TT&TT Lâm Đồng đã xác minh được danh tính các cá nhân liên quan và đã chuyển hồ sơ cho Sở TT&TT Hà Nội. Sở TT&TT Hà Nội có thông tin lại là đã nhận được hồ sơ và sẽ xử lý các đối tượng theo quy định ngay trong tuần”.- Ông Vân chia sẻ.

Bộ ảnh "Người tiền sử" của đôi nam nữ chụp tại khu vực danh thắng quốc gia hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Bộ ảnh "Người tiền sử" của đôi nam nữ chụp tại khu vực danh thắng quốc gia hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Nghị định 174/2013/NĐ-CP có các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin mang nội dung không có lợi cho trẻ em nhưng không có dấu hiệu cảnh báo; sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin trái đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc,...

Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trên từ 20 - 40 triệu đồng.

Bộ ảnh khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" với đa phần các ý kiến tỏ thái độ không đồng tình, phản đối.

Trao đổi với báo chí, ông Vi Kiến Thành- Cục trưởng Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm, Bộ văn hóa, thể thao và du lịch nhấn mạnh việc công bố các bức ảnh.

“Hiện không có quy định cấm chụp nude. Chúng ta chỉ kiểm soát khi công bố tác phẩm thôi. Vì chụp ảnh nude là điều gì đó rất riêng tư. Cái đó chúng ta không can thiệp. Nhưng việc đem đi công bố thì lại phải xem xét chuyện công bố thế nào, mức độ nào, ở đâu. Nếu người ta cứ chụp rồi tự tiện tung lên mạng thì có vấn đề. Việc chụp ảnh nude là hoàn toàn riêng tư, một nam một nữ lại càng riêng tư hơn - việc riêng tư như thế đưa lên mạng làm gì. Đáng lẽ để trong nhà làm kỷ niệm thì không sao, nhưng đưa lên mạng thì người ta sẽ xem xét nó dưới nhiều góc độ”.- Ông Thành nói.

Như Bảo vệ pháp luật đã phản ánh, ngày 8/4, trên mạng xã hội xuất hiện bộ ảnh “người tiền sử”. Hai nhân vật trong ảnh là đôi nam nữ, được chụp trong trạng thái khỏa thân hoàn toàn.

Bộ ảnh chủ yếu gồm các bức ảnh được chụp trong khu vực danh thắng quốc gia hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng, status này có hàng ngàn lượt thích và bình luận, phần lớn là các bình luận mang tính phê phán, phản ứng cặp nam nữ thể hiện vẻ đẹp cơ thể được cho là thiếu văn hóa, không đúng chỗ tại một địa điểm du lịch công cộng nổi tiếng của Đà Lạt, danh thắng quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Văn Nguyễn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/goc-van-hoa/xu-ly-doi-nam-nu-chup-va-phat-tan-anh-khoa-than-tai-danh-thang-ho-tuyen-lam-68026.html