Xử lý đối tượng sử dụng súng săn trái phép

Ngày 28/3, ông Nguyễn Phúc Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cho biết, UBND xã Đồng Thạnh vừa ra quyết định xử phạt hành chính 3 triệu đồng theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ đối với Ngô Trung Hiếu (sinh năm 1987), ngụ ấp Thạnh Lạc, xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang về hành vi sử dụng súng săn trái phép.

Súng săn bị công an thu giữ

Trước đó, chiều 10/3, được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Đồng Thạnh bắt quả tang Ngô Trung Hiếu đang sử dụng súng săn trái phép để săn bắn. Khi bị ngành chức năng phát hiện, đối tượng đã bỏ chạy. Tại chỗ, lực lượng công an tạm giữ 1 chiếc xe máy và 1 khẩu súng trường hơi có thước ngắm bắn đạn bi. Hai ngày sau đối tượng Hiếu đến cơ quan công an trình báo khẩu súng săn do Hiếu tìm mua trên mạng với giá 7,5 triệu đồng.

Việc các tổ chức, cá nhân sử dụng các loại súng quân dụng, súng săn, súng tự chế có độ sát thương cao trái phép là hành vi rất nguy hiểm và vi phạm pháp luật.

Kiều Tước Nguyên

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/xu-ly-doi-tuong-su-dung-sung-san-trai-phep-post239279.html