Xử lý hai đối tượng đốt pháo nổ trong dịp ông Công ông Táo

Ngày 6-2, CA huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) cho biết đã làm rõ và đang lập hồ sơ xử lý nghiêm hai đối tượng có hành vi đốt pháo trong dịp ông Công ông Táo.

Trước đó, vào khoảng 19h20 phút ngày 4-2, trên địa bàn xã Tiên Dược bất ngờ có tiếng pháo nổ lớn. Nhận được tin báo, lực lượng CA huyện Sóc Sơn ngay lập tức triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Xác định tiếng nổ xuất phát từ gia đình Nông Đức Hòa (ở xóm 7, thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược), lực lượng CA đã mời Nông Đức Hòa và một người có liên quan về trụ sở cơ quan để làm việc.

Hai đối tượng đốt pháo nổ và tang vật thu giữ được tại cơ quan Công an

Hai đối tượng đốt pháo nổ và tang vật thu giữ được tại cơ quan Công an

Tại cơ quan công an, Nông Đức Hòa đã khai nhận ngày 4-2, các anh, chị, em ruột của Hòa tổ chức tảo mộ và ăn tối tại nhà. Sau khi ăn cơm xong, em trai Hòa là Nông Đức Ngọc ra sân lấy trong xe máy ra 1 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả và đưa cho Hòa ra vườn sau nhà châm lửa đốt. Sau khi pháo nổ hết, Hòa đem vỏ pháo cất giấu vào khu vực bếp của gia đình.

Tại hiện trường, Công an huyện Sóc Sơn đã lập biên bản tạm giữ 1 vỏ pháo loại 36 quả và xác minh làm rõ các đối tượng đốt pháo. Cả hai đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm của mình.

CA huyện Sóc Sơn cho biết sẽ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng pháo nổ trái phép.

Vân Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/xu-ly-hai-doi-tuong-dot-phao-no-trong-dip-ong-cong-ong-tao-227528.html