Xử lý hành vi trải chiếu ăn nhậu trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Một số người dân tham gia giao thông trên cầu Tân Vũ-Lạch Huyện đã dừng xe, trải chiếu ăn uống ngay trên cầu tại làn xe hỗn hợp có tốc độ tối đa 80 km/giờ.

Dự án đường ôtô Tân Vũ-Lạch Huyện được thông xe vào 2/9 tới. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Dự án đường ôtô Tân Vũ-Lạch Huyện được thông xe vào 2/9 tới. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Theo phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, vừa qua, có tình trạng một số người dân tham gia giao thông trên cầu , cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, dừng xe, trải chiếu ăn uống ngay trên cầu tại làn xe hỗn hợp có tốc độ tối đa 80 km/giờ.

Lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Công an thành phố Hải Phòng) cho biết từ khi khánh thành cầu ngày 2/9, cán bộ, chiến sỹ trong Đội phải liên tục tổ chức tuần tra kiểm soát và nhắc nhở các tình huống vi phạm trên cây cầu này.

Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Trọng Thái cho rằng hành vi trải chiếu ăn nhậu trên cầu Tân Vũ-Lạch Huyện là hành vi vi phạm rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị Công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với đơn vị quản lý cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông trên cầu./.

Vân Giang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/xu-ly-hanh-vi-trai-chieu-an-nhau-tren-cau-vuot-bien-dai-nhat-viet-nam/465294.vnp