Xử lý hình sự 6 vụ với 29 đối tượng về tội 'Gây rối trật tự công cộng'

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, 3 tháng đầu năm, Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện 25 vụ, bắt giữ 657 đối tượng và 610 phương tiện có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, trong đó, đã xử lý hình sự 6 vụ với 29 đối tượng về tội 'Gây rối trật tự công cộng', xử lý hành chính 19 vụ với 628 đối tượng.

Điển hình như vụ việc xảy ra tại Đà Nẵng, khoảng 16 giờ ngày 19/3, vợ chồng Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1988) và Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1999, cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế) rủ nhau lên đèo Hải Vân chơi rồi "biểu diễn" đổi người lái trên xe máy trên đoạn đường có nhiều phương tiện đang qua lại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng", khởi tố bị can với hai vợ chồng Thế Anh, Ngân.

Tại Thanh Hóa, ngày 11/3, Công an huyện Thạch Thành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với Lê Minh Hiếu (sinh năm 1990, trú tại Thanh Hóa) và Trần Hữu Dũng (sinh năm 1992, trú tại Thanh Hóa) về tội "Gây rối trật tự công cộng". Hiếu và Dũng là hai tài xế đã chèn ép xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 29B-602.XX, do anh P.Q.T. điều khiển lưu thông cùng chiều tại Km510+80 trên đường Hồ Chí Minh vào sáng 1/3 do nhận được lời nhờ "chặn lại để giải quyết" của Hoàng Văn Ba - tài xế nhà xe Hoàng Phương - do trước đó Ba điều khiển xe khách trên quốc lộ 217B từ huyện Bá Thước đi Cẩm Thủy thì bị xe anh P.Q.T vượt qua và tạt đầu. Cú tạt đầu không xảy ra va chạm. Công an huyện Thạch Thành xác định hành vi của Hiếu và Dũng là coi thường an toàn tính mạng, tài sản của hành khách, người tham gia giao thông, cần xử lý nghiêm, nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai tài xế này để tiếp tục điều tra.

Không chỉ phương tiện xe máy, ngay cả với tài xế điều khiển xe ô tô cũng có tình trạng gây mất an ninh trật tự. Ngày 24/2, trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông) đã kịp thời ngăn chặn 20 ô tô thể thao, ô tô sang có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông đường bộ. Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý hàng loạt lỗi như vi phạm chạy quá tốc độ, hết hạn đăng kiểm, không gắn đủ biển số, đi vào đường cấm…

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết, bên cạnh việc xử lý vi phạm trên tuyến giao thông, lực lượng công an còn tổ chức kiểm tra các hàng sửa xe có dấu hiệu "độ chế" xe nhằm ngăn chặn từ xa hành vi đua xe trái phép.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động lực lượng đồng loạt kiểm tra tại 11 cửa hàng sửa xe nghi "độ xe", lò "độ xe" và cơ sở gia công, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ "độ xe". Qua đó, đã bàn giao cho công an địa phương 38 xe không xuất trình được giấy đăng ký, không số máy, số khung, trong đó 24 xe có dấu hiệu thay đổi kết cấu và nhiều linh kiện, phụ tùng phục vụ độ xe.

Một tình trạng nổi cộm liên quan đến an ninh trật tự được lực lượng chức năng xử lý là nhiều nhóm thanh, thiếu niên mang theo dao, kiếm, ... diễu phố. Mới đây, Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện một nhóm khoảng 20 đối tượng đi xe máy mang theo hung khí, liên tục lạng lách, đánh võng trên đường. Ngày 7/3, cơ quan công an đã làm rõ 5 trong số các đối tượng gồm: Cao Anh Tuấn (sinh năm 2006), Phạm Quốc Tiến, Nguyễn Mạnh Trường, Nguyễn Trung Hiếu và Bùi Quang Minh (cùng sinh năm 2007, trú tại Hà Nội) có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng... gây rối trật tự công cộng.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết thêm, trong năm 2023, Bộ Công an xác định quan điểm thiết lập kỷ cương, bảo đảm trật tự an toàn trên các tuyến giao thông. Các hành vi như đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng sẽ bị xử lý nghiêm.

"Một số người điều khiển xe máy, ô tô có tâm lý chủ quan, cho rằng các hành vi như lạng lách, đánh võng, bốc đầu hay nẹt pô… chỉ để thỏa mãn thú vui của bản thân. Tuy nhiên, đây là hành động rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông với chính người điều khiển phương tiện hay người tham gia giao thông khác", đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho hay.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tập trung vào công tác điều tra cơ bản, nắm bắt tình hình tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng thanh niên tụ tập, lạng lách, đánh võng… để có biện pháp ngăn chặn.

Vân Hoàng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/xu-ly-hinh-su-6-vu-voi-29-doi-tuong-ve-toi-gay-roi-trat-tu-cong-cong-20230412123745162.htm