Xử lý kẻ phao tin thất thiệt về ngân hàng để câu like, quảng cáo bất động sản

Nhằm mục đích câu like, quảng cáo cho việc mua bán bất động sản cá nhân, Q đã sử dụng Facebook đăng tải thông tin thất thiệt về việc người dân đồng loạt rút tiền tại một ngân hàng.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệu tập một người đăng tải thông tin thất thiệt về việc người dân đồng loạt rút tiền tại các ngân hàng, gây hoang mang dư luận.

Đối tượng T.H.Q tại cơ quan Công an.

Đối tượng T.H.Q tại cơ quan Công an.

Cụ thể, sáng 8/10, đối tượng T.H.Q (SN 1994, trú phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) sử dụng Facebook đăng tải thông tin thất thiệt về việc người dân đồng loạt rút tiền tại một ngân hàng.

Tại cơ quan Công an, Q thừa nhận hành vi này nhằm mục đích câu view, câu like, quảng cáo cho việc mua bán bất động sản cá nhân. Q cũng nhận thức được rằng, việc tự ý soạn thảo, đăng tải thông tin trên đã gây hoang mang dư luận, tác động xấu đến hoạt động bình thường của các ngân hàng và tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Q về hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp thông tin gây hoang mang. Đồng thời khuyến cáo, tất cả tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự; mọi hành vi đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hoàng Dương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xu-ly-ke-phao-tin-that-thiet-ve-ngan-hang-de-cau-like-quang-cao-bat-dong-san-post1477626.tpo