Xử lý khủng hoảng truyền thông phải trở thành một kỹ năng thiết yếu

Sáng 13-7, Viện Thông tin khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Bình Phước tổ chức Hội thảo khoa học, chủ đề 'Kinh nghiệm xử lý khủng hoảng thông tin trong lãnh đạo, quản lý của tỉnh Bình Phước'.

Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học “Kinh nghiệm xử lý khủng hoảng thông tin trong lãnh đạo, quản lý của tỉnh Bình Phước”

Theo Tiến sĩ Tống Đức Thảo, Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chủ nhiệm đề tài “Xử lý khủng hoảng thông tin trong lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay”: Ở Việt Nam hiện nay, khủng hoảng thông tin - truyền thông là một nguy cơ tiềm ẩn không nhỏ, nhất là khủng hoảng truyền thông diễn ra trong môi trường không gian mạng. Việc xử lý khủng hoảng thông tin - truyền thông là một trong những vấn đề cần nghiên cứu sâu ở nhiều cấp độ để có thể biến khủng hoảng thông tin từ chỗ không gây ảnh hưởng mà còn trở thành nguồn lực, sức mạnh mềm. Do đó, thông qua hội thảo chủ nhiệm đề tài mong muốn hoàn thiện cơ sở lý luận về khủng hoảng thông tin, giải pháp xử lý khủng hoảng thông tin trong lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay từ góc nhìn, kinh nghiệm xử lý khủng hoảng thông tin trong lãnh đạo, quản lý ở tỉnh Bình Phước.

Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm đề tài, Tiến sĩ Tống Đức Thảo phát biểu tại hội thảo

Bên cạnh những tham luận trình bày tại hội thảo nhằm làm rõ quan niệm về khủng hoảng thông tin và giải pháp xử lý khủng hoảng thông tin trong lãnh đạo, quản lý; bối cảnh và những nhân tố tác động đến khủng hoảng thông tin trong lãnh đạo, quản lý, quy trình và các bước thu thập thông tin của lãnh đạo, quản lý, hội thảo đã ghi nhận những ý kiến thảo luận, trao đổi xác đáng của đại diện các ban xây dựng đảng, các sở, ngành của tỉnh, góp phần làm rõ công tác, kinh nghiệm xử lý khủng hoảng thông tin trong lãnh đạo, quản lý ở tỉnh Bình Phước.

Thạc sĩ Lò Thị Phương Nhung, Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo phát biểu

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, Thạc sĩ Nguyễn Thanh Thuyên phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, Thạc sĩ Nguyễn Thanh Thuyên thống nhất cao với các ý kiến phát biểu tại hội thảo và tiếp thu tối đa những ý kiến đóng góp. Đồng thời, rút ra được nhiều kinh nghiệm giá trị cho việc xử lý khủng hoảng thông tin của Bình Phước. Hy vọng Ban chủ nhiệm đề tài sẽ thu thập được đầy đủ thông tin để góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về khủng hoảng thông tin, nhận diện được khủng hoảng thông tin từ góc nhìn kinh nghiệm xử lý khủng hoảng thông tin trong lãnh đạo, quản lý ở tỉnh Bình Phước.

Anh Ngọc - Thu Hà - Đặng Hùng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/32/146344/xu-ly-khung-hoang-truyen-thong-phai-tro-thanh-mot-ky-nang-thiet-yeu