Xử lý kịp thời các sự cố trên biển

Ngày 10/4, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 12 giờ 10 phút ngày 10/4, tại vị trí cách phía Đông Đông Bắc mũi Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng khoảng 30 hải lý, tàu cá ĐNa 90819TS có 1 ngư dân (Lê Văn Bốn, 49 tuổi) bị sưng đau cổ họng, khó thở, mệt mỏi không ăn uống được - bệnh nhân có tiền sử bệnh Amidan.

Thuyền trưởng tàu yêu cầu hỗ trợ cứu chữa. Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, kết nối tư vấn y tế cho tàu; hướng dẫn tàu chạy về nơi gần nhất để được hỗ trợ cấp cứu.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu thông báo cho các phương tiện cùng tổ, hoạt động gần có biện pháp hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân; sẵn sàng đón và cấp cứu khi tàu cập bờ. Lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động trên biển biết để có biện pháp hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân.

Lúc 13 giờ 37 phút ngày 10/4, tại vị trí cách phía Đông mũi Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng khoảng 120 hải lý, tàu cá ĐNa 90883 TS có 5 ngư dân bị phá nước, chìm, hiện các ngư dân tàu bị nạn đang thả thúng để di chuyển sang tàu cá ĐNa 90983 TS đang ở gần tàu bị nạn.

Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu giữ liên lạc với tàu cá ĐNa 90983TS để đưa các ngư dân tàu bị nạn lên tàu, đồng thời thông báo, huy động tàu cá cùng tổ, các tàu hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ cứu nạn 5 ngư dân tàu cá trên. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu cá ĐNa 90983 TS; Hải quân thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ cứu nạn các ngư dân tàu cá trên. Đến 15 giờ 43 phút, 5 ngư dân tàu bị nạn đã lên tàu cá ĐNa 90893 an toàn.

Cùng ngày, lúc 6 giờ 30 ngày 10/4, tại vị trí cách phía Đông Đông Nam mũi La Gi, tỉnh Bình Thuận khoảng 10 hải lý, tàu vận tải INGENUITY, Quốc tịch Marshall Island có 18 thuyền viên (6 thuyền viên Việt Nam và 12 thuyền viên Trung Quốc) chở Container hành trình đi Trung Quốc bị mắc cạn. Thuyền trưởng tàu đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã điều 5 cán bộ chiến sĩ và huy động 1 tàu cá của dân ra hiện trường hỗ trợ tàu ra khỏi cạn. Đến 13 giờ 45 phút cùng ngày, tàu đã ra khỏi cạn và tiếp tục hành trình.

Thắng Trung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/xu-ly-kip-thoi-cac-su-co-tren-bien-20200410225837565.htm