Xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật

Sáng nay, 30-12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy BĐBP tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của UBKT Đảng ủy BĐBP năm 2020 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy BĐBP, Phó Chính ủy BĐBP.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng mà UBKT Đảng ủy BĐBP đã đạt được trong năm 2020. Ảnh: Bích Nguyễn

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng mà UBKT Đảng ủy BĐBP đã đạt được trong năm 2020. Ảnh: Bích Nguyễn

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đánh giá, trong năm 2020, UBKT Đảng ủy BĐBP đã quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thường vụ Đảng ủy BĐBP, nắm chắc tình hình thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong xử lý kỷ luật các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật. Công tác xử lý kỷ luật đảm bảo khách quan, trung thực, đúng người, đúng việc.

Bên cạnh đó, UBKT Đảng ủy BĐBP đã tập trung làm tốt công tác giám sát, nắm tình hình để tham mưu cho Đảng ủy BĐBP củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ trì; chủ động giải quyết các công việc theo đúng chức năng nhiệm vụ.

Theo báo cáo, năm 2020, UBKT Đảng ủy BĐBP đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, UBKT các cấp trong BĐBP xem xét, thi hành kỷ luật đối với 5 tổ chức Đảng và 160 cán bộ, đảng viên (giảm 13 tổ chức Đảng và 40 cán bộ, đảng viên so với năm 2019). Xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với 35 quân nhân sai phạm.

Về định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn yêu cầu UBKT Đảng ủy BĐBP tiếp tục nắm chắc tình hình từng cơ quan, đơn vị, làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh BĐBP trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; nắm chắc nội dung công tác của Quân ủy Trung ương để chủ động triển khai công việc. Đồng thời đổi mới lề lối, tác phong làm việc, chỉ đạo phải quyết liệt, cụ thể, xử lý kịp thời, nghiêm túc các tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm. “Đặc biệt giữ vững nguyên tắc, đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ” - Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/xu-ly-kip-thoi-nghiem-minh-to-chuc-dang-va-dang-vien-vi-pham-ky-luat-post436222.html