Xử lý nghiêm 4 cán bộ sử dụng bằng giả

Sự việc xảy ra ở xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Điều đáng nói là cả 4 trường hợp này đều đang nắm giữ vị trí chủ chốt của xã.

Ảnh minh họa.

Năm 2018, qua đơn tố giác của người dân, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã kết luận: ông Đặng Trọng Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Dương và ông Chu Trọng Hòa, Trưởng công an xã đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT của người thân rồi sửa tên, làm hồ sơ đi học cử nhân luật.

Còn ông Phan Ngọc Dượng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh và bà Chu Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, rồi kê khai lý lịch, lập hồ sơ đi học lớp Trung cấp lý luận Chính trị, Đại học Luật.

Sau vụ việc này, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, rà soát lại công tác cán bộ từ việc bổ nhiệm, điều động, quy hoạch, trường hợp có sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo vtv.vn

Có thể bạn quan tâm

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/xu-ly-nghiem-4-can-bo-su-dung-bang-gia/20190525074311141