Xử lý nghiêm các hành vi không chấp hành quy định về phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh tạm giữ nhóm thanh niên tụ tập đánh bạc trong lúc nghỉ làm do ảnh hưởng dịch COVID-19, để điều tra về hành vi gá bạc và đánh bạc.

Nhóm thanh niên tụ tập đánh bạc bị bắt quả tang. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Nhóm thanh niên tụ tập đánh bạc bị bắt quả tang. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Trước đó, ngày 13/4, tại xưởng thu mua phế liệu của Lê Văn Thanh (sinh năm 1984) ở thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm (Hưng Yên), một nhóm thanh niên đang đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Tại chiếu bạc và trên người các đối tượng, lực lượng công an thu giữ số tiền gần 300 triệu đồng, các dụng cụ dùng để đánh bạc, 13 điện thoại di động cùng một số vật chứng có liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, nhóm thanh niên trên khai nhận, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 phải nghỉ làm việc và đã tụ tập để đánh bạc. Mỗi người tham gia đánh bạc phải nộp tiền hồ cho chủ nhà 500.000 đồng.

Sau khi tiến hành xác minh, phân loại các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã xác định 10 đối tượng tham gia gá bạc và đánh bạc là: Lê Văn Thanh (chủ nhà) và vợ là Lê Thị Lý (sinh năm 1985); 6 đối tượng cùng trú tại thôn Khúc Lộng, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang gồm: Đặng Văn Thạo (sinh năm 1993), Đặng Tuấn Anh, Đặng Ngọc Tuyền và Đỗ Văn Bình (cùng sinh năm 1992), Đỗ Tùng Dương và Nguyễn Minh Tâm (cùng sinh năm 1999). Hai đối tượng còn lại là Chu Tiến Ngọc (sinh năm 1987), ở thôn Du Tràng, xã Vĩnh Khúc và Nguyễn Văn Vượng (sinh năm 1970), ở thôn Đồng Chung, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi không chấp hành quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng ngày, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với Đ.T.L (sinh năm 1989), trú tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam về hành vi đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 8/4/2020, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam phát hiện Đ.T. L dùng Facebook cá nhân trả lời hai tài khoản Facebook khác khi được hỏi về tình hình dịch bệnh COVID-19, “ca ở hòa mạc dương tính hay âm tính", Đ.T.L đã trả lời là “dương tính rồi". Những thông tin, bình luận đăng tải trên đã thu hút nhiều người xem, chia sẻ gây hoang mang, lo lắng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã làm việc với các cơ quan chức năng, xác định đến thời điểm đó, trên địa bàn thị xã Duy Tiên chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2. Tại cơ quan Công an, Đ.T.L đã nhận sai phạm, tự giác gỡ bình luận trên, đồng thời cam kết không tái phạm.

Cũng trong ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị bị can, bắt tạm giam đối với Trần Trường An (29 tuổi, ngụ ấp 6, xã Lộc An) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Đôi tượng An tại cơ quan công an. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 10/4, An điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của xã Lộc An nên bị lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phong - Trưởng Công an xã Lộc An có mặt tại chốt lúc đó đã nhắc nhở An phải đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang, sau đó giải quyết cho An lấy xe về. Đi được khoảng 50 mét thì An nẹt pô xe thách thức. Không dừng lại ở đó, An về nhà lấy con dao Thái Lan giấu trong người quay lại chốt kiểm soát rồi bất ngờ rút dao đâm đồng chí Nguyễn Xuân Phong.

Phát hiện An dùng dao tấn công, đồng chí Phong tránh được nhưng bị ngã về phía sau. An tiếp tục dùng dao đâm tới thì bị những người có mặt tại chốt đánh văng dao ra xa. Bị mất dao, An bỏ chạy. Lực lượng Công an đã phối hợp truy bắt được Trần Trường An. Tại cơ quan điều tra, Trần Trường An đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Trước đó, ngày 14/4, Công an phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã lập biên bản xử lý đối với Lê Thị Diệu Linh (27 tuổi, ngụ phường Tiến Thành) vì hành vi không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh và chống người thi hành công vụ. Theo đó, trong khi lập biên bản và tiến hành tạm giữ tang vật đối với Lê Thị Diệu Linh về hành vi bưng đồ bán hàng rong, cùng nhiều người khác tụ tập đông người thì Linh có thái độ không hợp tác và chống đối. Cụ thể, Lê Thị Diệu Linh đã đá vào người một dân quân thường trực, đồng thời dùng nhiều lời lẽ lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các thành viên đoàn công tác.

Trong tối 15/4, ông Trương Phước Thành, Chủ tịch UBND phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết, chính quyền địa phương đang chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xác minh làm rõ clip hai nhóm thiếu nữ đánh nhau được đăng và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Facebook.

Ông Lý Thanh Tâm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước cũng cho biết, Sở đang chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ clip trên để xác định các nhân vật trong clip có đúng là học sinh không, từ đó có biện pháp xử lý theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ chiều 15/4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip hai nhóm thiếu nữ khoảng 15 tuổi, được cho là học sinh đánh nhau. Sự việc được xác định xảy ra ngay bên hông trường Trung học Phổ thông Phước Bình (thuộc khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long).

Trong clip, hai nhóm thiếu nữ xông vào kéo tóc, dùng mũ bảo hiểm đánh nhau giữa đường. Gần đó, nhiều bạn nam độ tuổi tương tự đứng xem, thậm chí một trong số những bạn nam này còn cổ vũ, chỉ cách cho các bạn nữ đánh nhau.

Sự việc nhanh chóng được người có mặt tại hiện trường quay lại và đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Chỉ trong vòng hơn 1 giờ đăng tải, clip đã nhận được sư quan tâm và chia sẻ mạnh từ cộng đồng mạng với hơn 2.500 lượt chia sẻ và hơn 2.000 bình luận thể hiện sự bức xúc, bất bình với hành động của các bạn trẻ.

Nhiều người sau khi xem clip đều lên án hình vi thiếu suy nghĩ của hai nhóm bạn trẻ. Đặc biệt, sự việc xảy ra đúng vào lúc cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội, cấm tụ tập đông người, học sinh đang được nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Phóng viên TTXVN tại địa phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/xu-ly-nghiem-cac-hanh-vi-khong-chap-hanh-quy-dinh-ve-phong-chong-dich-covid19-20200415212737257.htm