Xử lý nghiêm các trường hợp làm lây lan dịch COVID-19

Hà Nội xem xét tạm đình chỉ chức vụ đối với Giám đốc Hacinco, Đà Nẵng chính thức khởi tố thẩm mỹ viện AMIDA… là những động thái mới nhất của chính quyền các địa phương trong việc xử lý nghiêm các trường hợp làm lây lan dịch COVID-19.

 Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân khử khuẩn tầng 8, khu vực sinh hoạt chung, khu vực thang máy, khu vực lễ tân đơn nguyên 2 tòa nhà Center Point

Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân khử khuẩn tầng 8, khu vực sinh hoạt chung, khu vực thang máy, khu vực lễ tân đơn nguyên 2 tòa nhà Center Point

Xem xét tạm đình chỉ chức vụ đối với Giám đốc Hacinco

UBND TP. Hà Nội cho biết, Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico) đã có báo cáo về việc đề xuất xử lý vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco). Ông Thanh là bệnh nhân COVID-19 số 3634.

Theo báo cáo, chiều ngày 12/5, CDC Hà Nội và báo chí đã thông tin về việc vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Qua điều tra dịch tễ xác định, vợ chồng ông Thanh có lịch sử đi đến Đà Nẵng từ ngày 30/4 tới 2/5. Tuy nhiên, ông Thanh không thực hiện các biện pháp tự cách ly theo dõi khi có lịch trình đến vùng dịch có nguy cơ lây nhiễm cao, lại còn có một thời gian biểu làm việc nhiều nơi và di chuyển dày đặc từ khi trở về từ Đà Nẵng tới ngày 12/5.

Ông Nguyễn Văn Thanh có chứng minh đã tham gia khai báo thông tin y tế khi bay từ Hà Nội đi Đà Nẵng ngày 30/4 trên chuyến bay VN6087 và từ Đà Nẵng ra Hà Nội vào ngày 2/5 trên chuyến bay VN160. Công ty Hacinco đã tổ chức thực hiện chủ trương đi làm giãn cách 50% với cán bộ văn phòng từ 9/5.

Tuy nhiên, việc ông Thanh chưa thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch, chưa ý thức được các triệu chứng bệnh lý, hạn chế tập trung đông người... theo chỉ đạo trong thời gian cao điểm dịch bệnh có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong cộng đồng, cũng như khó khăn cho các cơ quan chức năng trong phòng chống dịch COVID-19. “Đây là trách nhiệm cá nhân chính của ông Thanh và trách nhiệm tập thể của Ban Giám đốc Công ty Hacino trong việc phân công điều hành công việc", văn bản của Handico nêu rõ.

Handico cũng đã có văn bản yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân viên nếu có di chuyển qua các địa phương như Yên Bái, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Đà Nẵng, Đà Lạt, Vũng Tàu phải tự cách ly theo dõi, khai báo y tế và làm việc tại nhà 14 ngày (từ 4 đến 18/5), nhưng ông Thanh không thực hiện quy định này.

Theo thẩm quyền và quy định, Tổng Giám đốc Handico đã yêu cầu Ban Giám đốc Hacinco kiểm điểm và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tổng công ty xem xét tạm thời đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Handico đối với ông Nguyễn Văn Thanh để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

Hadico cũng cử ông Đinh Văn Bang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Công ty, Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp Hacinco thay mặt công ty trong thời gian tới.

Trước đó, Sở Nội vụ Hà Nội phát văn bản thượng khẩn yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Thanh trong việc không chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Thanh (BN3634) và vợ là BN3633 sinh sống tại tòa nhà Central Point, 27 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Công an Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tại thẩm mỹ viện Amida do để xảy ra hậu quả bùng phát dịch Covid-19 tại đây

Đà Nẵng khởi tố thẩm mỹ viện AMIDA

Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án liên quan đến vụ việc thẩm mỹ viện AMIDA (222 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu) về hành vi vi phạm quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở nơi đông người theo Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, căn cứ hậu quả nhiều ca nhiễm COVID-19 xảy ra tại thẩm mỹ viện AMIDA nên cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án. Trong đó, dấu hiệu sai phạm là vi phạm an toàn lao động và tập trung đông người. Bên cạnh đó, cơ quan công an còn căn cứ các kết luận của Thủ tướng Chính phủ, của UBND TP. Đà Nẵng về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện tại.

Ngoài ra, Công an Đà Nẵng còn làm rõ một clip ghi lại cuộc họp của Công ty AMIDA. Cuộc họp có sự tham dự của hơn 30 người vào tối 2/5 (sau khi Đà Nẵng siết chặt các quy định về phòng chống dịch bệnh), tất cả đều không đeo khẩu trang, dẫn đến việc nhiều ca mắc COVID-19 tại công ty này.

Không dừng lại ở đó, nhiều người làm việc tại thẩm mỹ viện này còn di chuyển đi các tỉnh, thành phố trên cả nước và lây lan dịch COVID-19.

Sau khởi tố vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng sẽ tổ chức điều tra, thu thập chứng cứ để chứng minh vi phạm và làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Đến nay Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 100 người mắc COVID-19 trong cộng đồng. Riêng thẩm mỹ viện AMIDA, đến nay ngành y tế Đà Nẵng đã ghi nhận 41 người mắc COVID-19, chưa kể các bệnh nhân được ghi nhận rải rác trên cả nước.

Thiện Tâm

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/xu-ly-nghiem-cac-truong-hop-lam-lay-lan-dich-covid19/431100.vgp