Xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ

Bị cáo Thạch tỏ ra hối hận khi trả lời với PV báo, đài. Ảnh: LỆ VĂN

Mới đây, các cơ quan tố tụng ở Phú Yên đã đưa ba vụ án chống người thi hành công vụ ra xét xử rất kịp thời, trong lúc cả tỉnh đang thực hiện lệnh giãn cách xã hội trên tinh thần “thượng tôn pháp luật”, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh. Qua đó nhằm răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa tội phạm, cũng như góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người dân.

Trả giá

Đứng trước bục khai báo tại TAND TP Tuy Hòa là bị cáo Nguyễn Tấn Thạch (SN 1992, thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa). Thạch bị TAND TP Tuy Hòa tuyên phạt 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng truy tố, vào 19 giờ 45 ngày 20/7, Nguyễn Tấn Thạch điều khiển mô tô chở Lương Ngọc Công (SN 1971, trú xã Bình Kiến) đến chốt phong tỏa trên đường liên thôn thuộc thôn Thượng Phú do tổ kiểm soát dịch COVID-19 của UBND xã Bình Kiến đảm nhiệm. Lúc này, phát hiện Thạch không đeo khẩu trang, tự ý điều khiển xe chở Công để đi ra khỏi khu vực phong tỏa nên các thành viên trong tổ yêu cầu Thạch đeo khẩu trang và không được đi ra khỏi khu vực, nhưng Thạch không chấp hành mà bất ngờ điều khiển xe vượt chốt phong tỏa. Sau khi rời đi khoảng 5 phút, Thạch quay lại chốt tiếp tục lớn tiếng đe dọa, chửi bới, rồi cầm dao tự chế đe dọa các thành viên đang trực chốt. Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bình Kiến, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Thạch.

Trước đó, vào ngày 30/7, TAND hai huyện Sơn Hòa và Phú Hòa cũng đưa ra xét xử hai bị cáo chống người thi hành công vụ khi thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó,TAND huyện Sơn Hòa mở phiên xử theo thủ tục rút gọn và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Luân (SN 1993, trú khu phố Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) 12 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Theo quyết định truy tố, khoảng 19 giờ 30 ngày 20/7, sau khi uống rượu, bị cáo Trần Minh Luân, thuộc diện F1 đang cách ly y tế tại nhà đã đến chốt phong tỏa tại khu phố Tây Hòa, yêu cầu được ra ngoài. Sau đó, Luân về nhà đập chai thủy tinh làm hung khí quay lại tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt, gây thương tích cho một cán bộ làm nhiệm vụ tại đây.

Cùng thời điểm, TAND huyện Phú Hòa cũng đã xử theo thủ tục rút gọn và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hiếu (SN 1987, trú thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) 9 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, chiều tối 24/7, Hiếu chạy xe máy chở một bạn nữ đến ngang nhiên dựng xe trên quốc lộ 25 (thôn Ân Niên, xã Hòa An) sát vị trí tổ tuần tra lưu động Công an Phú Hòa phối hợp Công an xã Hòa An đang tuần tra phòng chống dịch. Khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình các giấy tờ liên quan và giấy tờ chứng minh ra đường khi thật sự cần thiết, Hiếu lớn tiếng chửi bới, rồi dùng điện thoại quay phim. Đối tượng sau đó lấy đá đập xuống dải phân cách, rồi nằm xuống mặt đường quốc lộ 25 gây cản trở giao thông, thách thức lực lượng chức năng. Thấy vậy, ông Trương Công Bảo, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Phú Hòa đến yêu cầu Hiếu không được cản trở giao thông thì Hiếu đứng dậy chửi bới, rồi lấy mũ bảo hiểm đánh ông Bảo.

Kiên quyết xử lý nghiêm

Theo ông Lê Hồng Khoán, Viện trưởng Viện KSND TP Tuy Hòa, vụ án Nguyễn Tấn Thạch, mặc dù không đủ điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn, nhưng Viện KSND TP Tuy Hòa đã chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng cùng cấp khẩn trương khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án này chỉ trong thời gian 14 ngày. Với tinh thần “thượng tôn pháp luật”, các cơ quan tiến hành tố tụng ở TP Tuy Hòa đã đưa vụ án ra xét xử kịp thời nhằm xử lý nghiêm đối tượng phạm tội, cũng như bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh. Qua đó nhằm răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa tội phạm, cũng như góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người dân…

“Bản án mà TAND TP Tuy Hòa tuyên đối với Thạch là hình phạt thỏa đáng cho những kẻ coi thường pháp luật, đi ngược lại những nỗ lực, quyết tâm của các cấp, ngành và nhân dân đang tranh thủ từng giờ, từng ngày để đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời là bài học đắt giá cho những kẻ đã và đang có thái độ coi thường sức khỏe, tính mạng của nhân dân, của lực lượng thực thi pháp luật trong mùa dịch”, ông Khoán nhấn mạnh.

Theo luật sư Nguyễn Hương Quê, Chủ nhiệm Đoàn luật sư Phú Yên, để ngăn chặn tình trạng chống người thi hành công vụ, ngoài việc xây dựng kế hoạch đấu tranh trấn áp bọn tội phạm nói chung và hành vi chống người thi hành công vụ nói riêng, cần tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh, khả năng ứng phó trước các tình huống cho lực lượng thi hành nhiệm vụ. Mặt khác, cần thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát các đối tượng, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện và có biện pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời. Song song đó, đối với những vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra trong thời gian vừa qua, nếu xử lý không nghiêm thì sẽ dẫn đến tình trạng coi thường pháp luật. “Vì vậy, trong thời gian đến, các cơ quan chức năng như: công an, viện kiểm sát, tòa án... cần phối hợp chỉ đạo điều tra làm rõ, kịp thời đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội nhằm đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và ngăn chặn tình trạng chống người thi hành công vụ nói riêng”, luật sư Quê cho biết thêm.

Mới đây, Viện KSND tỉnh đã có công văn gửi các huyện, thị, thành ủy phối hợp chỉ đạo giải quyết vi phạm, tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Viện KSND tỉnh đề nghị bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy phối hợp, chỉ đạo xem xét bổ sung các vụ, việc liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xảy ra trên địa bàn như: chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người… vào danh mục các vụ án thuộc diện thường trực huyện ủy, thị ủy và thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan tư pháp giải quyết nhanh, rút ngắn thời gian khi xem xét, xử lý nghiêm các vụ việc; áp dụng thủ tục rút gọn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nếu có đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Hành vi chống người thi hành công vụ của các bị cáo Thạch, Hiếu và Luân rất đáng phê phán, nhất là khi cả tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch. Các bị cáo này, từ chỗ thiếu hiểu biết dẫn đến hành động tự do, tùy tiện, thiếu ý thức tuân thủ pháp luật và xem thường những người thi hành công vụ. Do vậy, hành vi chống người thi hành công vụ là hành vi vi phạm pháp luật cần phải được xử lý nghiêm.

Chủ nhiệm Đoàn luật sư Phú Yên Nguyễn Hương Quê

VĂN TÀI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/164/262270/xu-ly-nghiem-hanh-vi-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu.html