Xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ cồn, chống đối Cảnh sát giao thông

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn là việc làm xuyên suốt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ngoài xử phạt theo quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông còn gửi thông báo về đơn vị công tác của các cán bộ, đảng viên vi phạm để kiểm điểm, xử lý.

Tạm đình chỉ công tác cán bộ thuế ở Bình Dương không chấp hành đo nồng độ cồn

Ngày 27/9, Tổ công tác số 4, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phối hợp với Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) triển khai kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn huyện. Trong quá trình Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ, ông Huỳnh Văn Sâm xưng là cán bộ Chi cục Thuế, nhất quyết không chấp hành đo nồng độ cồn.

Theo clip người dân ghi lại, khi lực lượng Công an tiến hành đo nồng độ cồn, ông Sâm đi xe máy, mặc đồng phục của ngành Thuế không chấp hành mà bỏ xe đi vào quán cafe gần đó. Khi lực lượng Công an hỏi có chấp hành hay không thì người này trả lời là “không”.

Ông Huỳnh Văn Sâm từ chối hợp tác đo nồng độ cồn. Ảnh cắt từ clip

Tổ công tác thông báo sẽ lập biên bản về hành vi không chấp hành. Ngay lập tức ông Sâm cầm một ly nước lên và nói: “Tôi nói chú nào mà đẩy chiếc xe của tôi đi là tôi quăng cái ly này vô mặt”. Chưa dừng lại, ông tiếp tục đi đến trước mặt lực lượng chức năng và nói: “Tôi làm ở Chi cục Thuế Bàu Bàng đây, tôi đi làm ghé đây uống cà phê, không có miếng rượu nào…”.

Ngày 29/9, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Huỳnh Văn Sâm, đang công tác tại Đội thuế Liên xã số 3 - Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, huyện Bàu Bàng để xem xét, kiểm điểm và xử lý kỷ luật vì có hành vi vi phạm nội quy, quy chế cơ quan.

Ông Nguyễn Văn Công - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương cho biết hiện ngành Thuế Bình Dương đang đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương của công chức, viên chức tại cơ quan thuế các cấp, kiên quyết xử lý hành vi vi phạm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Khởi tố hình sự tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung, chống đối Cảnh sát giao thông

Thực hiện kế hoạch về việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, vào khoảng 21 giờ 40 ngày 14/9, Tổ Công tác của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an do Thượng tá Tô Quang Minh - Trưởng Phòng Hướng dẫn Tuần tra, Kiểm soát Giao thông Đường bộ trực tiếp chỉ đạo kết hợp với Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an thành phố Hải Dương tiến hành làm nhiệm vụ tại thành phố Hải Dương.

Qua kiểm tra, Tổ Công tác phát hiện Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1977, trú tại thành phố Hải Dương) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Honda CRV, màu trắng, biển số 34A-668.51 vi phạm với lỗi: "Điều khiển phương tiện trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn". Mức độ cồn đo được là 0,698 mg/l khí thở.

Tài xế Trần Mạnh Hùng có hành vi chống đối khi bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn. Ảnh cắt từ clip

Đại úy Đào Ngọc Quân, cán bộ Cục Cảnh sát Giao thông, thành viên Tổ Công tác đang quản lý giấy tờ liên quan của tài xế Hùng để lập hồ sơ xử lý vi phạm.

Khi đó, Hùng đã dùng tay giật số giấy tờ trên rồi bỏ đi. Sau đó, Hùng dùng tay trái đẩy, tay phải đấm vào ngực Đại úy Quân, mục đích cản trở cán bộ này lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính.

Sau khi vụ việc xảy ra, Tổ Công tác đã củng cố hồ sơ, tài liệu và phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Dương để tiến hành các biện pháp điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 28/9, căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng về tội "Chống người thi hành công vụ", quy định tại Khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Kiên quyết xử lý vi phạm về nồng độ cồn, không có vùng cấm

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã và đang kiểm tra, xử lý quyết liệt vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Theo đó, từ ngày 30/8 đến ngày 21/9 các Tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông đã triển khai ở nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Yên Bái, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lào Cai, Bến Tre, Đắk Lắk...

Các tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông đã trực tiếp kiểm soát 80.560 phương tiện (45.197 xe ô tô, 35.363 xe mô tô và xe máy điện), phát hiện và bàn giao cho Công an các đơn vị địa phương lập biên bản xử lý 2.890 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (787 ô tô, 2.094 mô tô, 9 xe máy điện). Trong đó có 2.762 trường hợp (741 ô tô, 2.013 mô tô, 8 xe máy điện) vi phạm về nồng độ cồn, 31 trường hợp (9 ô tô, 21 mô tô, 1 xe máy điện) không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, 9 trường hợp (5 ô tô, 4 mô tô vi phạm về ma túy, 5 t/h quá tải, 3 trường hợp quá kích thước, 80 trường hợp vi phạm khác.

Để tiếp tục duy trì, thực hiện quyết liệt việc kiểm soát nồng độ cồn, nhằm tạo chuyển biến tích cực, từng bước hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia không lái xe”, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc vẫn đang triển khai quyết liệt, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, việc xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn là việc làm xuyên suốt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ngoài xử lý theo quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông còn gửi thông báo về đơn vị công tác đối với các cá nhân vi phạm là cán bộ, đảng viên để kiểm điểm, xử lý theo quy định của Đảng, của cơ quan.

Để lan tỏa thông điệp xử lý vi phạm về nồng độ cồn với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tăng cường công tác tuyên truyền bằng hình thức lưu động đến các khu dân cư, khu vực tập trung nhiều người, để người dân biết và thực hiện.

9 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 2,5 triệu trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trong đó có hơn 550.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 1.700 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy, hơn 52.000 trường hợp chở hàng quá tải…

Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông, TTXVN

Hồng Ngọc

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/xu-ly-nghiem-hanh-vi-vi-pham-nong-do-con-chong-doi-canh-sat-giao-thong-179230929191303357.htm