Xử lý nghiêm người tiếp tay xuất, nhập cảnh trái phép

Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phụ trách Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), tại hội nghị giao ban của Bộ Tư lệnh BĐBP, diễn ra tại Hà Nội.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) mật phục ngăn chặn tội phạm và đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép ẢNH: NGUYỄN MINH

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) mật phục ngăn chặn tội phạm và đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép ẢNH: NGUYỄN MINH

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo BĐBP các tỉnh tuyến biên giới đất liền khảo sát lựa chọn từ 5 đến 15 tổ chốt/tỉnh để tổ chức kiên cố hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch lâu dài và thực hiện nhiệm vụ khác. Hiện có 1.608 tổ, chốt cố định và lưu động với hơn 10 nghìn người tham gia (hơn 7.000 cán bộ, chiến sỹ BĐBP và gần 3.000 người thuộc các lực lượng khác).

Trong tháng 7, các đơn vị trong BĐBP đã bàn giao cho cơ quan y tế địa phương theo dõi, cách ly hơn 18 nghìn người Việt Nam từ Trung Quốc, Lào, Campuchia trở về (tăng 2.334 người so với tháng 6). Trong đó gồm gần 15 nghìn người nhập cảnh qua cửa khẩu, hơn 2 nghìn người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, 858 người do lực lượng chức năng Trung Quốc, Lào, Campuchia trao trả.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng tiếp tục bám nắm tình hình, diễn biến của dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, Thiếu tướng Lê Đức Thái lưu ý các đơn vị trên biên giới cần tiếp tục duy trì nghiêm các các tổ, chốt phòng chống dịch tại các đường mòn lối mở trên biên giới; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi tiếp tay, đưa người xuất nhập cảnh trái phép.

Nguyễn Sơn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/xu-ly-nghiem-nguoi-tiep-tay-xuat-nhap-canh-trai-phep-1699957.tpo