Xử lý nghiêm nhóm đối tượng dùng mã tấu chém người thi hành công vụ

Để giải cứu đồng bọn, nhóm đối tượng dùng mã tấu gây thương tích cho tổ tuần tra...

Chiều 2-5, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin chính về vụ chống người thi hành công vụ nghiêm trọng xảy ra tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Liên quan đến vụ án này, cơ quan Công an làm rõ 5/10 đối tượng tham gia để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan Công an: Lúc 22h ngày 28-4 tổ tuần tra Công an xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) gồm 4 đồng chí: Nguyễn Văn Thi, Công an viên; Nguyễn Tấn Phát, phó An ninh ấp Lộ Đức; Đinh Viết Chuẩn và Đinh Ngọc Huy, lực lượng dân quân thường trực, thực hiện nhiệm vụ tuần tra đêm trên địa bàn. Đến ngã ba đường rẽ vào công ty Minh Trí thuộc ấp Lộ Đức, Hố Nai 3, tổ tuần tra phát hiện Đinh Văn Tới (21 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang, Nguyễn Hoàng Hát (23 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom), Nguyễn Văn Trường (29 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP Biên Hòa) và 2 đối tượng khác có biểu hiện tụ tập đánh nhau nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra trên người Trường, tổ tuần tra phát hiện 1 đèn pin có chức năng chích điện. Lúc này, Dương Văn Tuấn (23 tuổi, quê huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cùng 1 đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch) điều khiển xe máy hiệu Exciter (không rõ biển số) chạy đến gần tổ tuần tra. Thấy đối tượng có mang theo 2 dao mã tấu, đồng chí Thi và Phát chạy đến giữ được Tuấn, thu giữ mã tấu, tạm giữ xe máy, còn đối tượng đi cùng Tuấn bỏ chạy. Một lúc sau, có 3 đối tượng (bạn của Tuấn) cầm theo 3 dao mã tấu chém tổ tuần tra gây thương tích rồi tẩu thoát.

N.Văn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/xu-ly-nghiem-nhom-doi-tuong-dung-ma-tau-chem-nguoi-thi-hanh-cong-vu-489076/