Xử lý nghiêm thầy giáo nhắn tin nhạy cảm với nữ sinh lớp 10

Trên mạng xã hội và một số báo điện tử thời gian gần đây đăng công khai nhiều tin nhắn trên điện thoại có nội dung nhạy cảm, 'gạ tình' của một thày giáo Trường THPT Chuyên Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đối với một nữ sinh lớp 10 trong trường. Trước sự việc này, ngày 4-3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thái Bình đã gửi công văn yêu cầu nhà trường xác minh làm rõ.

Trường THPT Chuyên Thái Bình, nơi xảy ra sự việc.

Trường THPT Chuyên Thái Bình, nơi xảy ra sự việc.

Chiều 5-3, phóng viên đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình và được xác nhận trước sự việc nghiêm trọng này, Phó Giám đốc Sở Trần Thị Bích Vân đã ký công văn số 151 ngày 4-3 gửi Trường THPT Chuyên Thái Bình đề nghị báo cáo giải trình, làm rõ các nội dung các báo đã nêu, gửi báo cáo giải trình về Sở trước 16 giờ ngày 5-3. Xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định hiện hành, báo cáo kết quả xử lý về Sở trước ngày 20-3-2019.

Cũng trong chiều 5-3, phóng viên đã làm việc với lãnh đạo nhà trường, bước đầu xác định có sự việc nêu trên. Thầy giáo có những tin nhắn nhạy cảm đối với nữ sinh tên là Nguyễn Đức Tùng, giáo viên chủ nhiệm lớp 10 Địa, đồng thời chủ nhiệm đội tuyển Địa khối 10 của Trường THPT Chuyên Thái Bình. Còn nữ sinh tên P.V.N.M hiện đang học lớp 10 Địa do giáo viên Tùng chủ nhiệm.

Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu giáo viên Tùng và nữ sinh M viết bản tường trình vụ việc. Trong bản tường trình, thầy Tùng đã thừa nhận có nhắn tin với em M và sử dụng ngôn từ tình cảm vượt mức bình thường giữa giáo viên và học sinh.

Để giữ ổn định tâm lý cho học sinh, Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết định điều chuyển giáo viên Tùng thôi không chủ nhiệm và không dạy môn Địa lớp 10 Địa.

Trong buổi làm việc chiều 5-3 giữa lãnh đạo nhà trường và phụ huynh nữ sinh M, nữ sinh này xác nhận sự việc mới chỉ dừng lại ở những tin nhắn, em M chưa bị xâm hại về thân thể. Gia đình và em M đồng tình với cách xử lý của nhà trường và không đề xuất hình thức kỷ luật đối với thầy Tùng.

Tuy nhiên, việc chỉ nhắc nhở, điều chuyển sang dạy lớp khác đối với hành vi thiếu đạo đức của một nhà giáo liệu có phải là “giơ cao, đánh khẽ”. Sáng 6-3, trao đổi về vấn đề này, thầy giáo Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình khẳng định: “Đây mới chỉ là việc xử lý ban đầu, sau đây sẽ xem xét, cân nhắc và áp dụng hình thức kỷ luật tương xứng bởi hành vi nêu trên của một giáo viên đã vi phạm đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng tới môi trường giáo dục trong nhà trường”.

Tin, ảnh: MAI TÚ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39401202-xu-ly-nghiem-thay-giao-nhan-tin-nhay-cam-voi-nu-sinh-lop-10.html