Xử lý nghiêm tình trạng chiếm đường giao thông

Thời gian gần đây, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán hàng rong tái diễn ở nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội. Không chỉ gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, việc bán hàng rong còn gây mất mỹ quan đô thị và đặc biệt là mất vệ sinh môi trường do chính những người bán hàng xả rác bừa bãi ra lòng đường, vỉa hè.

Vi phạm nhiều nhất phải kể đến đường Nguyễn Xiển, đoạn giáp ranh giữa phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) và xã Tân Triều (huyện Thanh Trì); đường Tố Hữu, đoạn qua phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm); đường Giải Phóng... Vào mỗi buổi trưa, chiều hằng ngày có rất nhiều xe thồ chở hàng rong đỗ ngay dưới lòng đường để bán hoa, quả. Người bán, người mua đều vô tư dừng, đỗ xe ngay dưới lòng đường, gây cản trở, mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Quan sát tại nhiều tuyến đường cho thấy, thực trạng này liên tục tiếp diễn nhưng không bị xử lý triệt để. Thiết nghĩ, đã đến lúc chính quyền các cấp và cơ quan chức năng cần tích cực vào cuộc, có biện pháp mạnh tay để xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nêu trên, trả lại sự thông thoáng, sạch sẽ cho các tuyến đường.

Xử lý nghiêm tình trạng chiếm đường giao thông

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Y-kien/918357/xu-ly-nghiem-tinh-trang-chiem-duong-giao-thong