Xử lý nghiêm tình trạng học sinh điều khiển xe mô-tô trái quy định

Thời gian qua tại Ðà Nẵng, việc học sinh chưa đủ 18 tuổi đi xe mô-tô có dung tích hơn 50cm3 đến trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Mặc dù lực lượng chức năng liên tục ra quân kiểm tra, nhắc nhở, nhưng tình trạng này vẫn còn tiếp diễn. Ðể cổng trường bình an, cần sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa cha mẹ học sinh, nhà trường và xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông để nâng cao nhận thức, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật.

Một trường học tại phường Nại Hiên Ðông kẻ vạch triển khai mô hình "Cổng trường an toàn giao thông".

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay tại một số tuyến đường gần khu vực các trường trung học phổ thông ở Ðà Nẵng, tình trạng học sinh điều khiển xe máy đến trường trái quy định vẫn diễn ra. Mặc dù ngay từ đầu năm học, tại cuộc họp phụ huynh đầu năm, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đã tuyên truyền đến phụ huynh và phụ huynh đã ký cam kết về việc không cho con em sử dụng xe mô-tô dung tích hơn 50cm3 đến trường; và học sinh cũng đã ký cam kết không vi phạm.

Quyết liệt xử lý

Trước thực trạng nêu trên, Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Ðà Nẵng vừa đồng loạt ra quân, kiểm tra xử lý tình trạng học sinh chưa đủ 18 tuổi đi xe mô-tô có dung tích hơn 50cm3 đến trường. Theo đó, từ ngày 27/10 đến nay, Ðội Cảnh sát giao thông-trật tự Công an quận Ngũ Hành Sơn đã ra quân xử lý nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông tại các khu vực chung quanh trường học. Kết quả, đã kiểm soát phát hiện 226 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 128 trường hợp và yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Mới nhất ngày 23/11, Công an quận Ngũ Hành Sơn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.T.H với mức phạt 1,4 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông đường bộ. Theo biên bản xử phạt vi phạm, bà H là mẹ của một học sinh trung học phổ thông, đã giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển, bị lực lượng chức năng phát hiện. Trước đó, qua phản ánh của người dân, Ðội Cảnh sát giao thông-trật tự Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện hai em D.H.T.P và H.T.C (cùng sinh năm 2004, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) điều khiển mô-tô đến trường. Sau đó, cơ quan chức năng đã thông báo các học sinh và mời phụ huynh lên làm việc. Sau khi phân tích các lỗi, tuyên truyền chấp hành luật giao thông đường bộ, cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cha mẹ về lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông; đồng thời yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Trung tá Nguyễn Công Sơn, Ðội trưởng Cảnh sát giao thông-trật tự Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, thời gian qua, đội đã ra quân kiểm tra, phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó chủ yếu là các trường hợp học sinh điều khiển mô-tô khi chưa đủ tuổi. Việc học sinh chưa đủ 18 tuổi đi xe mô-tô có dung tích hơn 50cm3 đến trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Ðiều đáng chú ý là, ở đây có sự đồng thuận của các bậc phụ huynh dù các cơ quan chức năng, nhà trường đã tuyên truyền, nhắc nhở rất nhiều.

"Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng ra quân, kiểm soát tình trạng học sinh đến trường bằng xe máy, xe máy điện sai quy định. Nếu học sinh nào vi phạm luật giao thông sẽ gửi danh sách đến nhà trường nhằm răn đe, kiểm điểm", Trung tá Sơn khẳng định.

Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng ra quân, kiểm soát tình trạng học sinh đến trường bằng xe máy, xe máy điện sai quy định. Nếu học sinh nào vi phạm luật giao thông sẽ gửi danh sách đến nhà trường nhằm răn đe, kiểm điểm.

Trung tá Nguyễn Công Sơn, Ðội trưởng Cảnh sát giao thông-trật tự Công an quận Ngũ Hành Sơn

Tại phường Nại Hiên Ðông, quận Sơn Trà, từ ngày 7 đến 30/11, Ủy ban nhân dân phường triển khai Kế hoạch ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại khu vực trước cổng các trường học trên địa bàn phường. Theo kế hoạch này, địa phương xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", trong đó vận động phụ huynh ứng xử văn minh trước cổng trường, khi đưa đón học sinh đưa xe lên vỉa hè, xếp hàng ngăn nắp; khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, chở đúng số người, từ đó giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông tại các cổng trường, đồng thời giáo dục học sinh thực hiện văn hóa, văn minh giao thông khi còn ở các cấp học; phân công lực lượng, phương tiện, biện pháp để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại khu vực các cổng trường học, nhất là vào các giờ cao điểm. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại khu vực cổng các trường học phải kết hợp giữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý vi phạm. Hiện các trường học phối hợp lực lượng công an tổ chức treo pa-nô tuyên truyền; hướng dẫn cha mẹ học sinh ký cam kết; kẻ, vẽ vạch đậu, đỗ xe máy.

Ông Cao Ðình Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nại Hiên Ðông cho biết: "Ðịa phương thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm giao thông đường bộ, cổ động bằng hệ thống loa phát thanh phường và pa-nô tuyên truyền; tổ chức treo khẩu hiệu tuyên truyền trước cổng trường; tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm túc quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trong quá trình đưa, đón học sinh".

Theo đó, phụ huynh cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật Giao thông đường bộ; tham gia xây dựng cổng trường "An toàn giao thông", đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi ngồi trên xe mô-tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông; không giao xe máy cho các em học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Có thái độ ứng xử văn minh lịch sự trước cổng trường và khi xảy ra va chạm giao thông, chấp hành quy định xử phạt hành chính khi vi phạm về giao thông. Nhà trường xử lý kỷ luật đối với học sinh, Ủy ban nhân dân phường xử lý vi phạm hành chính đối với cha mẹ học sinh vi phạm an toàn giao thông.

Công an quận Ngũ Hành Sơn ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng học sinh điều khiển xe mô-tô trái quy định. (Ảnh cộng tác viên)

Cần sự đồng thuận của phụ huynh

Hàng trăm chiếc xe mô-tô do học sinh điều khiển trái quy định đã bị lực lượng chức năng thu hồi, xử phạt. Ngoài việc tuyên truyền, xử lý trực tiếp các trường hợp vi phạm, các ngành chức năng còn kiên quyết kiểm tra, thu hồi tất cả phương tiện là xe máy của học sinh tại các điểm giữ xe tự phát chung quanh khu vực các trường học.

Theo cơ quan chức năng, việc học sinh dưới 16 tuổi điều khiển xe mô-tô dung tích hơn 50cm3 đến trường, lỗi cơ bản vẫn ở phụ huynh. Nhiều người cho rằng vì nhà xa, sau khi học chính khóa, con lại đi học thêm ở nhiều nơi, gia đình bận công việc không thể đưa đón cho nên đành phải mua xe, giao xe cho con sử dụng khi chưa đến tuổi quy định. Nhưng dù với bất kỳ lý do nào thì việc xử lý tình trạng này cần sự đồng thuận của phụ huynh. Phụ huynh phải làm gương để con em không vi phạm pháp luật khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông trái quy định.

Trung tá Nguyễn Công Sơn cho rằng, có không ít tai nạn đau lòng đã xảy ra, nhiều gia đình đã mất con cái, nhiều học sinh phải mang thương tật suốt đời chỉ vì thiếu ý thức khi tham gia giao thông, sử dụng xe máy không đúng độ tuổi quy định… "Qua đây tôi mong rằng các bậc phụ huynh, học sinh hãy chấp hành tốt luật giao thông để "một ý thức giao thông, triệu nụ cười hạnh phúc" - Trung tá Sơn nhấn mạnh.

Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Ðà Nẵng ban hành văn bản về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị đối với học sinh, sinh viên, công nhân trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đoàn thể phối hợp Công an thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, kéo giảm tai nạn giao thông; yêu cầu các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức giáo dục các kiến thức về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trong học sinh, sinh viên và công nhân.

Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ ANH ÐÀO

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/xu-ly-nghiem-tinh-trang-hoc-sinh-dieu-khien-xe-mo-to-trai-quy-dinh-post726961.html