Xử lý nghiêm, vi phạm giảm nhiều!

Xác định việc tụ tập đông người, không đeo khẩu trang nơi công cộng… có nguy cơ lây lan trong cộng đồng, chính quyền các địa phương liên tục ra quân, tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nghiêm vi phạm.

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới trong ngày 18-2 cho thấy, các vi phạm như cố tình mở cửa kinh doanh của các hàng quán, cà phê, trà đá tuy còn nhưng đã giảm nhiều so với trước đó; ý thức đeo khẩu trang nơi công cộng và thực hiện thông điệp "5K" của người dân đã được nâng cao.

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) yêu cầu ký cam kết và xử phạt hành chính đối với các trường hợp không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông.

Thực hiện nghiêm việc đóng cửa hàng quán đường phố

Ghi nhận trong ngày 18-2 cho thấy, nhiều hàng quán vỉa hè, cà phê, trà đá đóng cửa phòng dịch, chuyển sang hình thức bán hàng mang về hoặc "ship" hàng, các quán ăn trong nhà bảo đảm giãn cách tối thiểu 2m.

Cụ thể, tại phường Mai Động (quận Hoàng Mai), việc giám sát cũng như xử lý tình trạng nhà hàng, quán cà phê chưa chấp hành chỉ đạo của thành phố được chính quyền phường đôn đốc thực hiện. Phần lớn các hàng quán, cà phê, trà đá trên phố Tam Trinh, Mai Động… đã đóng cửa, tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Tương tự, tại các tuyến phố trên địa bàn phường Quán Thánh (quận Ba Đình) như: Nguyễn Biểu, Đặng Dung, Phan Đình Phùng..., các cửa hàng dịch vụ ăn uống đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè đều thực hiện lệnh tạm ngừng kinh doanh.

100% cơ sở kinh doanh cà phê, quán nhậu trên địa bàn phường Mai Động (quận Hoàng Mai) đã đóng cửa ngừng kinh doanh.

Các tuyến đường thuộc quận Long Biên cũng thực hiện tốt quy định, tiêu biểu là phố Ngọc Lâm thường ngày sầm uất, có chợ, bến xe, vườn hoa, ngày thường nhiều quán vỉa hè và trà đá, nhưng nay đều cửa đóng im lìm. Hoặc trên các tuyến đường trung tâm quận Hoàn Kiếm như: Nguyễn Khắc Cần, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Quang Khải..., các hàng quán cũng tuân thủ quy định đóng cửa phòng dịch.

Theo Chủ tịch UBND phường Quán Thánh (quận Ba Đình) Võ Hồng Vĩnh, UBND phường tập trung chỉ đạo tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 gồm các lực lượng chính trị xã hội phường, địa bàn dân cư tuần tra kiểm soát cả ngày và buổi tối để nhắc nhở nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Còn Phó Chủ tịch UBND phường Mai Động (quận Hoàng Mai) Phạm Mạnh Hùng xác định “chống dịch như chống địch” nên ngày 16-2, UBND phường đã cử lực lượng ký cam kết việc chấp hành chỉ đạo phòng, chống dịch đến 100% cơ sở kinh doanh ăn, uống trên địa bàn. Do làm tốt công tác tuyên truyền, tình trạng người dân không đeo khẩu trang khi ra đường cũng được giải quyết triệt để.

Các quán cà phê trên phố Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) chỉ bán cho khách mang về.

Ghi nhận trên địa bàn quận Đống Đa, Tây Hồ, Hoàn Kiếm…, các hàng ăn được phép bán hàng trong nhà đều trang bị vách ngăn và thực hiện giãn cách đúng quy định. Tuy nhiên, trên một số tuyến phố có chợ và tập trung nhiều cửa hàng ăn uống như: Minh Khai, Vĩnh Tuy, Dương Văn Bé…, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng), tình trạng hàng quán vỉa hè mở cửa kinh doanh vẫn diễn ra.

Trả lời về việc này, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) Trần Nam Sơn cho biết, lực lượng chức năng phường đã yêu cầu ký cam kết ngừng hoạt động đối với 60 cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Hai tổ phản ứng nhanh của phường sẽ liên tục rà soát, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm.

Các quận, huyện khác cũng tiếp tục tăng cường các biện pháp nhắc nhở, tiến tới xử phạt theo quy định hành vi “phớt lờ” quy định của thành phố. Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đại Nghĩa Lê Quang Hưng (huyện Mỹ Đức) cho biết, nhiều quán, hàng ăn, trà đá, đều tuân thủ nghiêm đóng cửa, tạm dừng kinh doanh theo quy định.

Quán hàng ăn ở thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức) đóng cửa tạm dừng kinh doanh theo quy định.

Kiên quyết xử lý không đeo khẩu trang nơi công cộng

Ghi nhận tại các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội cho thấy, vẫn còn tình trạng người dân khi ra đường không đeo khẩu trang. Vì vậy, các lực lượng chức năng đã tăng cường xử phạt.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) Trần Nam Sơn cho biết, từ ngày 3-2 đến nay, UBND phường đã xử phạt hành chính đối với 2 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với số tiền 4 triệu đồng.

Còn theo Chủ tịch UBND phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) Phạm Thị Thu Thủy, lực lượng chức năng phường đã xử phạt 4 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, số tiền là 8 triệu đồng.

Theo thống kê của UBND quận Hai Bà Trưng, hiện trên địa bàn quận có 210 tổ giám sát cộng đồng với 2.000 người tham gia, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Trong sáng 18-2, lực lượng chức năng quận đã xử phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang, tổng tiền phạt 4 triệu đồng. Tương tự, tại quận Ba Đình, lũy tích xử phạt hành chính không đeo khẩu trang đến ngày 18-2 là 55 người với số tiền 40,8 triệu đồng.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, từ ngày 10-2 đến nay, lực lượng đã xử phạt 88 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt tiền hơn 160 triệu đồng.

Thượng tá Bùi Văn Đang thông tin thêm, dự kiến khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ vẫn là địa điểm nhiều người du xuân từ nay đến rằm tháng Giêng, nên Công an quận vẫn duy trì 18 tổ công tác tại 18 phường kết hợp cùng Cảnh sát 113 quận thường xuyên tuần tra kiểm soát tuyên truyền, phòng, chống dịch Covid-19 và xử lý nghiêm những người thiếu ý thức không tuân thủ quy định phòng dịch, không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đặc biệt, khu vực hồ Hoàn Kiếm xử lý cả những người đi tập thể dục với bất kỳ lý do gì.

Tại các huyện ngoại thành, Thượng tá Ngô Đình Ngũ, Trưởng Công an thị xã Sơn Tây cho biết, lực lượng đã phát hiện, xử phạt 7 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền 14 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các phường Xuân Khanh, Lê Lợi, Phú Thịnh cũng đã xử phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền 7 triệu đồng.

Lực lượng chức năng phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Người dân tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên) nghiêm túc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều cũng cho biết, đã kích hoạt lại 152 tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch tại cộng đồng, quyết liệt xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng để đáp ứng công tác phòng, chống dịch một cách tốt nhất. Các quận, huyện khác cũng tiếp tục tăng cường hiệu quả của các tổ giám sát cộng đồng, nâng cao các biện pháp giám sát để phòng dịch một cách tốt nhất.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/991481/xu-ly-nghiem-vi-pham-giam-nhieu