Xử lý nghiêm việc lắp đặt biển quảng cáo sai quy định

Đi trên các tuyến đường TP Hạ Long không khó để nhận thấy hiện nay tình trạng biển hiệu quảng cáo nhấp nhô trên mái nhà, hành lang đường phố, thậm chí có những biển hiệu bao trùm cả mặt trước của tòa nhà không theo quy cách nhất định được lắp đặt khá phổ biến.

Nhiều biển quảng cáo vi phạm quy định trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Điều 34 Luật Quảng cáo năm 2012, quy định: Biển hiệu ngang chiều cao tối đa là 2m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền. Biển hiệu dọc chiều ngang tối đa là 1m, chiều cao tối đa là 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu; biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa, không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng… thì có rất nhiều trường hợp vi phạm.

Thiết nghĩ, cùng với việc nâng cấp, đầu tư đô thị Hạ Long ngày càng hiện đại thì việc chấn chỉnh, xử lý tình trạng lắp đặt biển quảng cáo sai quy định cũng cần được thành phố triển khai kiên quyết với những cơ sở vi phạm để bảo đảm an toàn cháy nổ trong khu vực và tạo mỹ quan đô thị.

Nguyễn Tùng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/ban-doc/201811/goc-nhin-do-thi-xu-ly-nghiem-viec-lap-dat-bien-quang-cao-sai-quy-dinh-2407485/