Xử lý nghiêm vụ UBND xã ký giấy xác nhận hộ nghèo giúp một thanh niên hoãn thi hành án

UBND H. Phú Tân vừa có báo cáo xác minh 'gia thế' gia đình xin xác nhận hộ nghèo để con hoãn thi hành án tù...

Liên quan đến việc, UBND xã xác nhận "gia cảnh nghèo khó" để một thanh niên hoãn thi hành án tù mà Thanh Niên đã phản ánh, chiều tối ngày 6.4, ông Trương Hoàng Khải, Phó chủ tịch UBND H.Phú Tân (Cà Mau) xác nhận đơn vị đã có báo báo cụ thể về vụ việc.

Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng, gia đình của ông Phạm Văn Lắm, cha ruột của Phạm Chí Công (27 tuổi, ở ấp Đường Cày, xã Phú Tân) không thuộc diện khó khăn về kinh tế, mà là hộ khá ở địa phương. Gia đình ông Lắm có nhà kiên cố, làm đại lý bán thức ăn nuôi tôm và gia đình này đang nuôi tôm công nghiệp theo mô hình khép kín, nhà có ô tô…Đồng thời Phạm Chí Công cũng không phải là lao động chính trong gia đình vì gia đình có đến 6 lao động chính.

“Trước việc UBND xã Phú Tân, H.Phú Tân xác nhận hộ nghèo sai, chúng tôi sẽ chỉ đạo làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những người có liên quan đến việc xác nhận cho ông Lắm không đúng sự thật”, ông Khải nói.

Như Thanh Niên thông tin, năm 2017, Phạm Chí Công bị TAND H.Phú Tân tuyên phạt 24 tháng tù giam tội “cố ý gây thương tích”. TAND tỉnh Cà Mau sau đó xử phúc thẩm tuyên Phạm Chí Công 18 tháng tù.

Sau khi tòa tuyên án, gia đình Công làm đơn gửi chính quyền xã Phú Tân nhờ xác nhận hoàn cảnh nghèo khó để xin hoãn thi hành án tù cho con, và được chấp thuận. Người ký xác nhận là ông Huỳnh Kỳ Quang, Chủ tịch UBND xã Phú Tân.

Gia Bách

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/xu-ly-nghiem-vu-ubnd-xa-ky-giay-xac-nhan-ho-ngheo-giup-mot-thanh-nien-hoan-thi-hanh-an-949884.html