Xử lý nghiêm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Các cấp, các ngành ở tỉnh Hưng Yên đang tập trung vận động người dân thực hiện kế hoạch 93A của UBND tỉnh Hưng Yên tháo dỡ hàng nghìn công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, lại xảy ra tình trạng xây dựng tường cao, nhà lán trái phép trên đất nông nghiệp rộng hàng trăm mét vuông, chạy dọc theo tuyến đường HY3 từ nhiều tháng nay không bị tháo dỡ, gây bất bình trong nhân dân.

Xây dựng nhà lán trái phép trên đất nông nghiệp ở xứ đồng Bãi, thôn An Chiểu 2, xã Liên Phương, thành Phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Xây dựng nhà lán trái phép trên đất nông nghiệp ở xứ đồng Bãi, thôn An Chiểu 2, xã Liên Phương, thành Phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Ông Hoàng Văn Thịnh, thôn An Chiểu 2, xã Liên Phương cho biết: Khu xứ đồng Bãi của thôn An Chiểu 2 nằm trong quy hoạch xây dựng khu đại học Phố Hiến, có vị trí đẹp chạy dọc theo con đường trục chính HY3 của khu đại học, sau này sẽ bị Nhà nước thu hồi. Giá đền bù giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp hiện nay thấp, nên có người đến hỏi mua, trả giá cao gấp đôi, gấp ba giá đền bù của nhà nước là chúng tôi bán luôn. Còn người mua đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích gì thì tôi không biết. Tôi chỉ thấy sau khi mua đất nông nghiệp của dân xong, họ xây tường kín bao quanh, bên trong cỏ dại mọc và có chứa nhiều máy móc, thiết bị gì đó…

Ông Lê Văn Tiến, Trưởng phòng Quy hoạch đầu tư, Ban quản lý khu đại học Phố Hiến khẳng định: Toàn bộ khu xứ đồng Bãi, thôn An Chiểu 2 nằm trong quy hoạch khu đại học Phố Hiến đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng khu đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên theo quyết định số 999/QĐ-TTg, ngày 10-7-2009, có tổng diện tích 1.000 ha. Vì vậy, việc xây dựng tường, nhà lán của ông Nguyễn Văn Tâm trên đất nông nghiệp ở xứ đồng Bãi là trái phép. Ban quản lý khu đại học Phố Hiến đã phát hiện việc vi phạm này và thông báo cho UBND xã Liên Phương để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, việc xử lý hiện nay chưa dứt điểm, đó thuộc về trách nhiệm của chính quyền xã.

Phó Chủ tịch UBND xã Liên Phương Hoàng Minh Khuê cho biết: trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2018, ông Nguyễn Văn Tâm, có hộ khẩu thường trú ở quận 3, TP Hồ Chí Minh đến xã Liên Phương mua đất nông nghiệp của nhiều hộ dân ở thôn An Chiểu 2, với diện tích khoảng 5.000 m2. Việc mua bán là giữa người dân trong xã và ông Tâm ở xứ đồng Bãi dưới hình thức giấy viết tay với nhau. Sau khi mua đất nông nghiệp, ông Tâm đã từng bước xây tường bao quanh và nhà lán. Ban đầu xây tường bảo vệ khu đất cao chỉ gần 2m, sau đó cuối năm 2018 tiếp tục xây tường ở phía đằng trước giáp với mặt đường HY3 cao lên hơn 3m và gần đây nhất vào khoảng tháng 4-2019, ông Tâm đã cho xây lán trong khu vực đất nông nghiệp với diện tích khoảng 720m2. UBND xã Liên Phương đã đến kiểm tra, phát hiện, lập biên bản, xử phạt hành chính và yêu cầu tháo dỡ nhưng do ông Tâm ở xa, lại có việc gia đình nên đến nay vẫn chưa tháo dỡ công trình vi phạm.

Theo biên bản vi phạm hành chính số 02, ngày 18-6-2019, của UBND xã Liên Phương, ông Nguyễn Văn Tâm, nơi ở phường 11, quận 3, TP Hồ Chí Minh đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép… dựng cột sắt thành khung lợp tôn, chiều dài 60m, chiều rộng 12m, thời điểm vi phạm từ tháng 4-2019, đề nghị phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

Trong nhiều năm qua, trên địa bàn xã Liên Phương đã để xảy ra tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp tràn lan. Thực hiện kế hoạch 93A, ngày 31-3-2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép, UBND xã Liên Phương đã giải tỏa hàng chục công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Tuy nhiên, việc xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trên địa bàn xã Liên Phương chưa thực hiện triệt để, chưa nghiêm. Nhiều trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp đã được UBND xã Liên Phương lập biên bản xử lý nhưng đến nay vẫn chưa bị phá dỡ theo quy định, như ở khu vực đường Đầm Sen B. Nhất là, sau khi triển khai kế hoạch 93A của UBND tỉnh Hưng Yên vẫn còn tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, điển hình là việc xây dựng trên đất nông nghiệp ở xứ đồng Bãi, thôn An Chiểu 2 như đã nêu trên.

Do vậy, để ngăn chặn tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp và thực hiện nghiêm kế hoạch 93A của UBND tỉnh Hưng Yên, UBND tỉnh Hưng Yên và UBND thành phố Hưng Yên cần chỉ đạo xã Liên Phương xử lý nghiêm, dứt điểm vụ việc xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp ở thôn An Chiểu 2. Đồng thời, xem xét trách nhiệm của cán bộ xã để xảy ra tình trạng này theo quy định của tỉnh Hưng Yên.

PHẠM HÀ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41174402-xu-ly-nghiem-xay-dung-trai-phep-tren-dat-nong-nghiep.html