Xử lý người đăng thông tin sai sự thật về cháy chợ Tam Bạc trên Facebook

Ngày 28/2, Công an thành phố Hải Phòng cho hay, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hải Phòng) đã triệu tập và làm việc với 1 cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi sử dụng tài khoản Facebook để bình luận có nội dung xuyên tạc, sai sự thật về vụ cháy chợ Tam Bạc xảy ra ngày 12/2.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hải Phòng) làm việc với ông P.V.C về thông tin đưa trên Facebook cá nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hải Phòng) làm việc với ông P.V.C về thông tin đưa trên Facebook cá nhân.

Người được triệu tập là ông P.V.C, 41 tuổi, cư trú tại xã An Đồng, huyện An Dương (thành phố Hải Phòng).

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, sáng 12/2, tại chợ Tam Bạc (chợ Đổ) - chợ truyền thống lâu đời của thành phố Cảng trên địa bàn quận Hồng Bàng đã xảy ra cháy lớn.

Chợ Tam Bạc bị cháy sáng 12/2.

Vụ cháy đã gây thiệt hại nặng nề, nhất là các hộ kinh doanh mặt hàng may mặc, vải vóc và hoạt động kinh doanh tại chợ không thể tiếp tục.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và quận Hồng Bàng vừa chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy, vừa tích cực triển khai các biện pháp nhằm khắc phục hậu quả vụ cháy, hỗ trợ các hộ kinh doanh khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Các lực lượng nỗ lực cứu chữa vụ cháy chợ Tam Bạc.

Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng phối hợp các ngành nhanh chóng xác định danh sách các hộ kinh doanh, cũng như mức độ thiệt hại của từng hộ và ảnh hưởng của vụ cháy, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của vụ cháy với số tiền hơn 7,6 tỷ đồng.

Theo Công an thành phố Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Hồng Bàng) đang phối hợp các phòng, ban, nghiệp vụ của Công an thành phố và Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy theo quy định.

Tuy nhiên, sau khi vụ cháy chợ Tam Bạc xảy ra, trên không gian mạng xuất hiện một số tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết và bình luận có nội dung xuyên tạc, sai sự thật về vụ cháy.

Công an thành phố Hải Phòng đã tiến hành nắm tình hình, rà soát các bài viết và bình luận có nội dung xuyên tạc, sai sự thật để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các lực lượng tập trung hỗ trợ các hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc di chuyển hàng hóa khỏi vụ cháy.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hải Phòng) đã triệu tập và làm việc với ông P.V.C về hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận nội dung xuyên tạc, sai sự thật về vụ cháy chợ Tam Bạc xảy ra ngày 12/2. Hành vi của ông P.V.C được cho là đã gây ảnh hướng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Tại cơ quan Công an, ông P.V.C đã thừa nhận hành vi viết, đăng tải nội dung bình luận là xuyên tạc, sai sự thật gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Ông P.VC đã tự xóa bỏ thông tin bình luận vi phạm nêu trên và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hải Phòng đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

NGÔ QUANG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/xu-ly-nguoi-dang-thong-tin-sai-su-that-ve-chay-cho-tam-bac-tren-facebook-post740818.html