Xử lý nhiều đối tượng tuyên truyền thông tin xấu độc, chống phá Đại hội XIII

Là một trong những lực lượng tham gia chủ công trong đảm bảo an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phục vụ Đại hội, bảo vệ an ninh hệ thống mạng vận hành ổn định, xuyên suốt, phòng chống tấn công mạng trong quá trình diễn ra Đại hội, rà soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý triệt để các hoạt động sử dụng không gian mạng tuyên truyền thông tin chống phá Đại hội, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã trả lời Báo CAND về công tác này.

Phóng viên: Là đơn vị chủ công trong công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, xin đồng chí cho biết sẽ phát huy trách nhiệm của mình như thế nào trước, trong và sau khi kết thúc Đại hội?

Trung tướng Nguyễn Minh Chính: Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng như hiện nay, công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giữ vị trí, vai trò quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, bảo đảm quốc phòng, đối ngoại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính

Trung tướng Nguyễn Minh Chính

Đối với công tác bảo vệ an ninh mạng cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hàng đầu, trong đó tập trung vào 2 nhiệm vụ chính:

Thứ nhất, bảo vệ an ninh hệ thống mạng vận hành ổn định, xuyên suốt, phòng chống tấn công mạng trong quá trình diễn ra Đại Hội;

Thứ hai, rà soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý triệt để các hoạt động sử dụng không gian mạng tuyên truyền thông tin chống phá Đại hội.

Với tinh thần đó, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp, phương tiện nghiệp vụ, tổ chức trực chiến xử lý 24/24h; chủ động xây dựng và diễn tập các phương án, tình huống có thể xảy ra; bố trí “Đội đặc nhiệm” thường trực, chủ động phát hiện, xử lý từ sớm hoạt động tấn công mạng, sự cố an ninh mạng.

Phóng viên: Đề nghị đồng chí cho biết công tác phát hiện, xử lý các đối tượng tuyên truyền các thông tin xấu độc, chống phá Đại hội?

Trung tướng Nguyễn Minh Chính: Trong thời gian qua, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương bắt, xử lý hàng chục đối tượng liên quan hoạt động tuyên truyền thông tin xấu độc, chống phá Đại hội XIII; phá rã, vô hiệu hóa hàng trăm hội nhóm chống đối, phản động thường xuyên tuyên truyền thông tin xấu độc trên không gian mạng. So với cùng thời điểm chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, số lượng thông tin xấu độc, đặc biệt là thông tin liên quan đến chống phá Đại hội Đảng đã giảm khoảng 80% - 90%, thông tin tích cực đang giữ vị trí chủ đạo trên không gian mạng.

Phóng viên: Thưa đồng chí, là một trong những đại biểu của Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin đồng cho biết những suy nghĩ của mình về Đại hội lần này?

Trung tướng Nguyễn Minh Chính: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại, đặc biệt quan trọng của đất nước. Đại hội được tiến hành vào thời điểm đất nước ta trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Vì vậy, rất nhiều nội dung cơ bản, quan trọng, định hướng phát triển cho đất nước ta trong thời gian tới đã được đưa ra thảo luận kỹ lưỡng với không khí dân chủ, thẳng thắn. Tổng kết lại nhiệm kỳ vừa qua, các phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra đều đạt và vượt. Quy mô và tiềm lực của nền kinh tế tiếp tục tăng lên; đời sống văn hóa, xã hội được nâng lên; an ninh quốc phòng được giữ vững. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được củng cố và tăng cường theo hướng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, Báo cáo kiểm điểm đã thể hiện rõ tinh thần tự phê bình và phê bình của Đảng; những khuyết điểm và nguyên nhân được nhìn nhận một cách cầu thị, không né tránh và chú ý đến phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của Đảng. Các ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu đều mang tính xây dựng, thể hiện được sự nhất trí cao. Kết quả Đại hội đã tạo nên niềm tin tưởng sâu sắc của nhân dân cả nước với Đảng.

Tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tôi nhận thấy đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn trong đóng góp ý kiến cá nhân vào các văn kiện trinh Đại hội và các nội dung, chương trình Đại hội đề ra.

Phóng viên: Đồng chí có thể đánh giá như thế nào về kết quả, thành tựu của đất nước, của Bộ Công an trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng vừa qua và 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới?

Trung tướng Nguyễn Minh Chính: Trong 5 năm qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp, sâu rộng đến nước ta. Sau 35 năm đổi mới và sau 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đất nước ta đã phát triển mạnh mẽ toàn diện, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng. Thành tựu đó có đóng góp quan trọng cùa lực lượng CADN. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, sự tin tưởng, giúp đỡ của nhân dân, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo chỉ đạo lực lượng CAND triển khai toàn diện các mặt công tác hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, có ý nghĩa nổi bật, cụ thể như:

Thứ nhất, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Thứ hai, lãnh đạo xây dựng, củng cố và tăng cường sức mạnh về mọi mặt của lực lượng CAND. Thứ ba, Đảng bộ Công an Trung ương được tiếp tục xây dựng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về phẩm chất và năng lực lãnh đạo toàn diện các mặt công tác Công an…

Phóng viên: Sau Đại hội, để triển khai thực hiện hiệu quả, thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” của Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí cho biết, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao sẽ làm gì để thực hiện nhiệm vụ trên?

Trung tướng Nguyễn Minh Chính: Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược “An ninh mạng quốc gia”, gắn với chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư tiềm lực vào khoa học, công nghệ theo hướng tiến thẳng lên hiện đại.

Thứ hai, giải quyết có hiệu quả các thách thức đặt ra, cụ thể là; phòng, chống hoạt động sử dụng không gian mạng tuyên truyền phá hoại tư tưởng chống Đảng, Nhà nước; phòng, chống hoạt động tấn công mạng; triệt phá và đẩy lùi các loại hình tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Phóng viên: Nhân dân cả nước hết sức tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và dành nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần này, đặc biệt là kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ khóa XIII sẽ tiếp tục lãnh đạo, đưa con thuyền đất nước vượt sóng gió, khó khăn, với cá nhân đồng chí, đồng chí có kỳ vọng gì vào Đại hội lần này?

Trung tướng Nguyễn Minh Chính: Trải qua hơn 90 năm thành lập, trưởng thành và phát triển, Đảng ta luôn nhận được sự kỳ vọng, tin tưởng, ủng hộ, đồng hành của các giai tầng xã hội, các tầng lớp nhân dân. Qua đó, đã lãnh đạo đất nước đạt được những thành tựu to lớn toàn diện trên mọi mặt, từ chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội và đối ngoại; thể hiện rõ nét qua đánh giá của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu khai mạc Đại hội: “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Trong giai đoạn 5 năm của nhiệm kỳ tới đây, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi mang tính cơ bản, thì tình hình trong nước và thế giới đang đặt ra thách thức trong đề ra chủ trương, phương hướng lãnh đạo nhằm củng cố, duy trì và phát triển đất nước. Nghiên cứu các Văn kiện trình đại hội, với những thành tựu và dấu ấn to lớn của Đảng hiện nay và trước đây, với sự tin tưởng tuyệt đối của quần chúng nhân dân và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, cá nhân tôi tin tưởng rằng Đại hội XIII có chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ đúng đắn, xuyên suốt, vững vàng, gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn, tạo đà quan trọng để hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mai – Thủy - Vinh (thực hiện)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/xu-ly-nhieu-doi-tuong-tuyen-truyen-thong-tin-xau-doc-chong-pha-dai-hoi-xiii-629567/