Xử lý quả bom nặng 227kg, 100 hộ dân được sơ tán

Để đảm bảo an toàn trong quá trình xử lý quả bom nặng 227kg, lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Trị đã sơ tán 100 hộ dân trong vòng bán kính 1,5km.

Ngày 20/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa xử lý thành công quả bom MK82 tại xã Tân Thành (Hướng Hóa, Quảng Trị).

Lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa xử lý thành công 1 quả bom MK82.

Trước đó, trong quá trình thi công công trình của gia đình, người dân tại xã Tân Thành phát hiện quả bom nằm dưới đất ở độ sâu khoảng 1m.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định quả bom này là bom MK82, nặng 227kg, dài 1,54m, đường kính 27cm, có ngòi nổ M906 (loại ngòi nổ hẹn giờ cơ học, chống tháo gỡ) nên không được di chuyển ra khỏi hiện trường mà buộc phải xử lý tại chỗ.

Quả bom này chứa hơn 80kg thuốc nổ, có thể gây sát thương trong vòng bán kính 1,5km. Để đảm bảo an toàn, 100 hộ dân trong khu vực nguy hiểm được sơ tán.

Tiếp đó, lực lượng công binh tiến hành cưa cắt, tách phần ngòi nổ ra khỏi quả bom bằng máy cắt điều khiển từ xa, sau đó tiến hành hủy nổ tại chỗ phần ngòi nổ.

Sau một buổi sáng triển khai, lực lượng chức năng đã xử lý thành công quả bom, đảm bảo an toàn.

Nghĩa Văn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xu-ly-qua-bom-nang-227kg-100-ho-dan-duoc-so-tan-5702567.html