Xử lý sự cố sụt lún thành hố trên mặt Quốc lộ 1A

Cùng với việc lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, phân công nhân viên thường trực hướng dẫn giao thông, cơ quan chức trách đã huy động nhân lực, phương tiện cơ giới khẩn trương khắc phục sự cố sụt lún thành hố trên Quốc lộ 1A ở phía Bắc Phú Yên

Liên quan sự cố sụt lún tạo thành hố sâu bất thường tại km 1268+880 trên Quốc lộ 1A qua địa phận thôn Hòa Hiệp, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu (Phú Yên), chiều 1/6, ông Phan Trần Vạn Huy – Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu đã có mặt tại hiện trường phối hợp lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III – Cục đường bộ Việt Nam, chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Cận cảnh hiện trường sụt lún mặt đường quốc lộ 1A tạo thành hố sâu.

Cận cảnh hiện trường sụt lún mặt đường quốc lộ 1A tạo thành hố sâu.

Trước đó vào khoảng 11h45’ trưa cùng ngày, nhân viên tuần tra đường bộ phát hiện dấu vết sụt lún mặt đường quốc lộ 1A tại lý trình nêu trên. Vết sụt lún tạo thành hố sâu 2,5m, nằm cách tim đường 8m, kích thước 0,5x0,5m, tầm ảnh hưởng 4x4m.

Xe cơ giới chuyên dụng được điều động đến hiện trường khắc phục sự cố.

Ngay sau đó Khu Quản lý đường bộ III chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương giăng dây khoanh vùng, lắp đăt biển hiệu và đèn cảnh báo nguy hiểm, đồng thời phân công nhân viên thường trực tại hiện trường để hướng dẫn giao thông.

Trong chiều 1/6, công nhân sửa chữa đường bộ cùng xe cơ giới chuyên dụng đã đến hiện trường khẩn trương xử lý sự cố nêu trên.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/giao-thong/xu-ly-su-co-sut-lun-thanh-ho-tren-mat-quoc-lo-1a--i695506/