Xử lý thành công hai quả bom ở dưới sông, ao

Ngày 8-4, Bộ CHQS TP Hải Phòng cho biết, lực lượng công binh của đơn vị đã tổ chức di dời, xử lý an toàn quả bom nặng gần 250kg sót lại sau chiến tranh.

Quả bom này được gia đình ông Nguyễn Văn Dạn ở thôn Kim Châm, xã Mỹ Đức, huyện An Lão phát hiện dưới lớp bùn sâu khi tiến hành nạo vét ao. Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ CHQS TP Hải Phòng đã chỉ đạo lực lượng công binh tổ chức tháo gỡ, di chuyển quả bom về vị trí hủy nổ an toàn.

Lực lượng công binh thuộc Bộ CHQS TP Hải Phòng trục vớt quả bom. Ảnh: VĂN MINH.

* Trước đó (ngày 6-4), bà Nguyễn Thị Thanh Tân ở thôn Đức Sơn, xã Yên Đức (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) trong khi bắt hến ở ven sông Kinh Thầy đã phát hiện một quả bom dài khoảng 150cm, nặng khoảng 250kg. Sau khi nhận được tin báo, Ban CHQS thị xã Đông Triều đã phong tỏa hiện trường, báo cáo với Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh điều động lực lượng công binh đến tổ chức di dời quả bom và hủy nổ an toàn vào chiều 7-4.

THẾ KIÊN - VĂN ĐẢM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/xu-ly-thanh-cong-hai-qua-bom-o-duoi-song-ao-656351