Xử lý tiếng ồn trong khu dân cư: Nói đã nhiều, làm 'chưa được nhiêu'

Vụ Công ty TNHH Kbec Vina lén lút xả thải: Sẽ áp dụng hình thức xử lý tăng nặng

Buổi tối, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì hàng xóm mở karaoke "Đắp mộ cuộc tình", đang định bật ti vi để giải trí thì loa kẹo kéo ập đến trước nhà... Giải pháp nào từ phía chính quyền để loại bỏ những hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn như vậy?

Âm thanh từ loa kẹo kéo luôn ám ảnh với người dân ở khu dân cư. (Ảnh minh họa)

Âm thanh từ loa kẹo kéo luôn ám ảnh với người dân ở khu dân cư. (Ảnh minh họa)

17 giờ 30 phút 1 ngày cuối tuần giữa tháng 5, khu dân cư hẻm 888 (đường 30/4, phường 11, TP.Vũng Tàu) náo động bởi nhiều giọng hát phát ra từ loa di động và loa tại nhà của người dân. Nghe tiếng nhạc xập xình “chát chúa” cùng giọng hát "ngân nga" bài: Đắp mộ cuộc tình, Căn nhà mộng ước, Tình cha, Gánh mẹ..., gia đình chị Ngọc vội tìm miếng bông gòn nhét tai.

“Vào ngày cuối tuần, muốn được yên tĩnh một chút nhưng bị hàng xóm làm phiền khi tổ chức ăn nhậu rồi hát karaoke ầm ĩ. Vì ngại đụng chạm nên cứ phải cố chịu đựng", chị N.T.T, nhà trong hẻm 888 (đường 30/4, phường 11) than thở.

Theo ông Lâm Thành Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường 11, thời gian qua, để ngăn chặn tình trạng trên, lãnh đạo phường có thành lập tổ phản ứng nhanh để kịp xử lý tiếng ồn mà nòng cốt là lực lượng công an. Đồng thời, cung cấp số điện thoại đường dây nóng về dịch vụ du lịch của thành phố để người dân phản ánh.

"Phường cũng yêu cầu trưởng các khu phố tổ chức tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh, DN, gia đình thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật về tiếng ồn và hoạt động, dịch vụ văn hóa", ông Lâm Thành Sơn thông tin thêm.

Quy định xử phạt đối với hành vi gây huyên náo ồn ào tại khu dân cư được nêu tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021.

Theo đó, hoạt động nhạc sống tại khu dân cư vẫn được cho phép, nhưng không được phép tiếp tục sau 22 giờ đêm và không được tổ chức trước 6 giờ sáng. Nếu vi phạm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 ngàn đồng-1 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1-2 triệu đồng đối với tổ chức.

Ngoài ra, các buổi ca nhạc, dịch vụ giải trí ca hát do cá nhân hoặc cơ quan, đơn vị tổ chức tại khu dân cư cũng phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Theo đó, giới hạn cho phép về tiếng ồn tại khu vực này là 70dB từ 6 giờ sáng-21 giờ đêm và 55dB từ 21 giờ đêm-6 giờ sáng. Nếu gây tiếng ồn vượt quy định sẽ bị xử phạt theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP. Nhẹ nhất là phạt cảnh cáo đối với trường hợp tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật dưới 02dB, các trường hợp vượt quy chuẩn nhiều hơn sẽ bị áp dụng hình thức phạt tiền, nhẹ nhất 1 triệu đồng, nặng nhất 160 triệu đồng.

Đồng thời, còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động cơ sở gây ô nhiễm tiếng ồn từ 3-12 tháng.

Ở khu vực ngã ba Lê Lợi-Lê Hồng Phong (TP.Vũng Tàu), cứ tầm 8 giờ tối cả mấy quán nhậu lại ầm ĩ tiếng hát từ "loa kẹo kéo". Mấy quán hát cho nhau nghe bên phía đường Lê Hồng Phong cũng bật nhạc quá cỡ và gần như không có hệ thống cách âm đạt chuẩn. Từ phía bên đường cách dãy quán hơn 200m, cư dân Chung cư Vũng Tàu Center muốn nghỉ ngơi, sinh hoạt đều phải đóng bít cửa để ngăn âm thanh vọng lên.

"Hầu như, đêm nào các quán ở đây cũng tùy tiện mở nhạc quá cỡ. Tôi không hiểu sao có khi họ hát đến 2-3 giờ sáng nhưng không bị xử lý. Việc xử lý tiếng ồn trong khu dân cư, tôi thấy nói nhiều nhưng làm chưa được nhiêu", một cư dân sống ở Chung cư Vũng Tàu Center nói.

Về phía chính quyền TP.Vũng Tàu, ông Phan Trọng Hạnh, Trưởng Phòng VH-TT thành phố cho biết, UBND TP.Vũng Tàu đã chỉ đạo Phòng triển khai nhiều phần việc liên quan đến xử lý tiếng ồn. Cụ thể, soạn thảo “Cam kết không sử dụng âm thanh gây ồn ào trong khu dân cư” để UBND phường, xã và các đơn vị liên quan tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự. Phối hợp, kiểm tra các cơ sở kinh doanh về chấp hành những quy định trong hoạt động kinh doanh, ký cam kết không tổ chức hoặc để khách sử dụng loa có công suất lớn gây ô nhiễm tiếng ồn.

“Bên cạnh tuyên truyền, thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp lực lượng liên quan kiểm tra, xử lý những trường hợp sử dụng âm thanh gây ồn trong khu dân cư, đô thị. Tổ chức in ấn, chuyển các tờ rơi đến cơ sở kinh doanh, DN, hộ gia đình trên địa bàn đề nghị ký cam kết không sử dụng thiết bị âm thanh gây ồn. Tổ chức đánh giá, xếp loại đối với các gia đình vi phạm khi sử dụng thiết bị âm thanh gây tiếng ồn tại khu dân cư theo quy ước, hương ước đã ký của các tổ dân cư, khu phố…”, ông Phan Trọng Hạnh nói.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202305/xu-ly-tieng-on-trong-khu-dan-cu-noi-da-nhieu-lam-chua-duoc-nhieu-978863/