Xử lý tình trạng xây dựng trái phép trên đất quốc phòng

Chiều 19-10, UBND quận Hải An (TP Hải Phòng) cho biết, tính đến trưa cùng ngày, tình trạng xây dựng trái phép tràn lan và mất trật tự an ninh trong khu đất quốc phòng 14,2 ha tại các phường Thành Tô và Tràng Cát thuộc quận Hải An vừa được bàn giao từ Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) về TP Hải Phòng quản lý đã chấm dứt và đang được xử lý kiên quyết; an ninh trật tự được bảo đảm, không có tình trạng người dân chống đối, ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ.

Chỉ trong ngày 18 và sáng 19-10, các lực lượng chức năng của quận Hải An đã thực hiện đình chỉ thi công tuyệt đối tất cả các công trình đang có hoạt động xây dựng, yêu cầu các tốp thợ thi công dừng thi công và dời khỏi hiện trường; tiến hành lập 30 biên bản vi phạm hành chính; thông báo đến 20 công trình; tổ chức tháo dỡ 15 móng nhà, 300m cống, 300m hàng rào bằng tôn, gạch; thu giữ một máy xúc, ba xe rùa, một xe kéo, hai máy tời, cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc thi công xây dựng trái phép... trên khu đất quốc phòng 14,2 ha mà quận vừa được TP Hải Phòng giao quản lý.

Hiện, UBND quận Hải An tiếp tục tăng cường ứng trực, xử lý vi phạm tại hiện trường; phối hợp với Tổng công ty 319 rà soát, thống kê các công trình, tài sản trên đất; thực hiện xây dựng hàng rào bảo vệ toàn bộ khu đất xong trong tháng 10; tiếp nhận, phân loại và giải quyết kiến nghị của các hộ dân theo thẩm quyền...

Tai nạn giao thông

Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 19-10, tại ngã ba đường tránh Quang Hanh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), xe công-ten-nơ BKS 29C-999.80 kéo theo rơ-moóc BKS 29R-277.47 di chuyển tốc độ cao từ dốc quốc lộ 279 ra quốc lộ 18 đã mất lái, đâm vào đuôi xe khách BKS 15B-005.09 do lái x e N.B.H (SN 1975, trú Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển đi hướng Hạ Long - Cẩm Phả.

Sau va chạm, xe công-ten-nơ bị lật nhào sang bên phải đường, kéo lê tới vỉa hè rồi va chạm với xe tải BKS 14C-224.31 đang đỗ cạnh đường.Vụ tai nạn đã làm một người chết tại chỗ và hai người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP Cẩm Phả.

Buộc thôi việc chấp hành viên thi hành án

Chiều 19-10, đại diện Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Cà Mau cho biết, vừa buộc thôi việc đối với ông Phạm Văn Phủ, chấp hành viên thuộc Chi cục THADS TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau). Trước đó, qua kiểm tra việc tổ chức thi hành án, Cục THADS tỉnh Cà Mau phát hiện Phạm Văn Phủ vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án. Cụ thể, chấp hành viên này đã vi phạm những điều chấp hành viên không được làm; vi phạm về nhiệm vụ quyền hạn của chấp hành viên; vi phạm quy định về chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án; vi phạm hoạt động thu, chi tiền thi hành án; làm sai lệch hồ sơ thi hành án…

Hút cát trái phép

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 19-10, trong khi tuần tra trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa phận phường Bửu Long (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), lực lượng Công an TP Biên Hòa phát hiện hàng chục đối tượng trên ba thuyền đang bơm hút, vận chuyển cát trái phép. Khi bị phát hiện, các đối tượng lập tức tăng ga, bỏ chạy. Lực lượng công an lập tức truy đuổi và sau khoảng 30 phút đã khống chế ba thuyền cùng các đối tượng.

Qua kiểm tra, ghi nhận hàng chục mét khối cát đã được bơm lên ba thuyền. Trên các thuyền đều được trang bị hệ thống bơm hút cát, với nhiều máy công suất lớn và vòi hút lắp đặt dày đặc. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, hằng đêm điều khiển thuyền chạy chậm trên sông Đồng Nai để tiến hành bơm hút cát từ lòng sông lên hai thuyền loại vừa, sau đó vận chuyển và đưa lên thuyền lớn để bán tại các bãi cát ven sông.

Vận chuyển hàng lậu

Chiều 19-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tại địa phận thị xã Hương Trà, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã tiến hành kiểm tra ô-tô tải BKS 51C-602.91 do Trương Văn Tuân (32 tuổi), trú tại Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) điều khiển, và phát hiện trên xe có 10 kiện hàng, gồm: áo len nữ, dù và sắt non chưa định hình,… không có đầy đủ các loại hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trong quá trình làm việc, lái xe Tuân có thái độ chống đối, không chấp hành. Tại cơ quan công an, Tuân bước đầu khai nhận, vận chuyển số hàng hóa nêu trên từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Hiện, lực lượng công an đang tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/37978402-xu-ly-tinh-trang-xay-dung-trai-phep-tren-dat-quoc-phong.html