Xử lý triệt để các dự án treo - 'điệp vụ bất khả thi' của Hà Nội?

Với hàng loạt dự án treo chưa biết ngày tái khởi động cho thấy, Hà Nội gần như bó tay trước yêu cầu xử lý triệt để các dự án 'treo' trên địa bàn.

Nhiều dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội từng được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn trong kiến trúc đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân, nhưng sau khởi công động thổ rình rang, không ít dự án lại “đắp chiếu” năm này qua năm khác.

Sau 8 năm triển khai, Dự án đầu tư xây dựng trường Mầm non khu đô thị Đồng Tầu, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, với diện tích 3000m2 vẫn là bãi đất hoang, quây tôn kín mít, cỏ mọc um tùm. Đây là dự án được UBND thành phố Hà Nội giao Công ty TNHH Phát triển giáo dục Nam Hà Nội xây dựng trường Mầm non, nhằm tạo điều kiện học tập cho con em trên địa bàn, nhưng nay trở thành nỗi thất vọng lớn. Dự án “đắp chiếu” để lại nhiều hệ lụy về trật tự mỹ quan đô thị.

Dự án trường Mầm non Thịnh Liệt cỏ mọc um tùm.

Dự án trường Mầm non Thịnh Liệt cỏ mọc um tùm.

Anh Hồ Huy Giang, trú tại tổ 30A, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai cho biết, qua nhiều cuộc họp của chính quyền địa phương, đặc biệt là các buổi tiếp xử cử tri HĐND thành phố, cử tri đã kiến nghị này, song tất cả vẫn không thay đổi.

“Không chỉ dự án này là trên địa bàn thành phố có rất nhiều dự án treo. Các dự án treo làm xấu bộ mặt đô thị, thậm chí là phát sinh những vấn đề phức tạo về an ninh trật tự”, anh Giang bất bình.

Dự án Trường Mầm non khu đô thị Đồng Tầu chỉ là một trong rất nhiều “dự án treo” trên địa bàn thành phố, có những “dự án treo” vắt qua 2 thập kỷ như Dự án tỷ đô Sông Hồng city tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ

Trước thực trạng nhiều “dự án treo”, Hà Nội đã tiến hành rà soát lại. Theo đó, sau khi rà soát 47 dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai, 40/47 dự án đã bị dừng hoạt động.

Theo ngành chức năng thành phố Hà Nội, việc chậm xử lý các “dự án treo” do phải thực hiện đúng quy định của pháp luật. Nhiều dự án có sự thay đổi do liên quan tới chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng.

Một số dự án có vướng mắc về pháp lý, nhưng đang trong quá trình điều tra nên phải chờ kết luận thanh tra, điều tra mới có cơ sở đề xuất. Mặt khác, công tác phối hợp giữa các cơ quan, nhất là rà soát số liệu theo chuyên ngành vẫn gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho biết, quá trình thực hiện rà soát lại các dự án treo cho thấy có việc chậm giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp bị thu hồi đất do vi phạm, các tổ chức không phối hợp cũng như không kê khai, kiểm đếm đo vẽ để hội đồng bồi thường ở quận huyện triển khai giải phóng mặt bằng.

“Thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm này bây giờ thuộc thẩm quyền của UBND cấp quận, huyện”, ông Đông cho biết.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, tình trạng “dự án treo” có nguyên nhân từ sự yếu kém trong quản lý, phối hợp chưa chặt chẽ giữa các sở, ngành, quận, huyện. UBND thành phố sẽ tiếp tục tổ chức đối thoại với doanh nghiệp phối hợp cùng các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra, thu hồi những dự án không đủ điều kiện.

“Những nhà đầu tư nào không còn đủ các điều kiện thực hiện dự án sẽ dứt khoát thu hồi dự án. Cùng với đó, thành phố tiếp tục mời các nhà đầu tư lên để đối thoại làm rõ những nguyên nhân còn vướng mắc, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư. Sau quá trình thẩm định, thành phố yêu cầu các nhà đầu tư cam kết nếu không thực hiện đúng sẽ thu hồi dự án”, ông Chung bày tỏ sự cương quyết.

Cương quyết là vậy, nhưng thực trạng hàng loạt “dự án treo”, mà chưa biết ngày tái khởi động cho thấy, Hà Nội vẫn rất khó khăn trong việc xử lý dự án chậm triển khai trên địa bàn./.

Huy Nam/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/xu-ly-triet-de-cac-du-an-treo-diep-vu-bat-kha-thi-cua-ha-noi-960343.vov