Xử lý vi phạm môi trường: Chính quyền mạnh tay, người dân ủng hộ

Mạnh tay xử lý vi phạm môi trường

Mạnh tay xử lý vi phạm môi trường

Mặc dù là kỳ nghỉ lễ nhưng ngày 1-9, UBND P. Thọ Quang (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vẫn tổ chức huy động các lực lượng phường và người dân ra quân tổng dọn vệ sinh tại lô đất trống đường Thành Vinh 4 (giáp đường Lê Đức Thọ), đây là lần thứ 2 kể từ tháng 8-2019, UBND P. Thọ Quang tổng dọn vị trí này. Chủ tịch UBND phường Võ Đình Công cho biết: Trước đó, ngày 31-8, lãnh đạo UBND P. Thọ Quang kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn, phát hiện 1 trường hợp chở xà bần bằng xe bò đổ tại lô đất trống cạnh chùa Sơn Trà, đường Thành Vinh 4, UBND P. Thọ Quang sẽ xử phạt vi phạm hành chính đối tượng trên và bắt cam kết không tái phạm.

Xe ô-tô đổ trộm xà bần, bị người dân phát hiện, chụp ảnh gửi UBND phường.

Cũng theo ông Công, khu vực này UBND phường đã tổ chức thu gom rác và xà bần rất nhiều lần, nhưng một số đối tượng vẫn cố tình vi phạm, UBND phường tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm. Đối với các trường hợp vi phạm về môi trường đã đủ chứng cứ, UBND phường đề nghị công an quận xử lý và phạt đúng theo quy định. UBND P. Thọ Quang cũng thông báo cho nhân dân trong phường về các biện pháp mạnh trong xử lý vi phạm về môi trường và mong nhận được sự ủng hộ của nhân dân để xây dựng môi trường sống ngày càng Xanh-Sạch-Đẹp. Đối với các bao đen đựng hải sản bỏ, xác mía, dừa của những hộ kinh doanh dọc tuyến biển đường Hoàng Sa, UBND P. Thọ Quang sẽ tổ chức lực lượng xử lý hộ kinh doanh vi phạm từ ngày 3-9.

Về thông tin người dân phát hiện đối tượng lén đổ xà bần trong lúc nghỉ trưa, có hình ảnh kèm theo, UBND phường cũng thông báo ai biết thông tin người trong ảnh, báo về UBND P. Thọ Quang để xử lý nghiêm nhằm ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm, bảo vệ cuộc sống nhân dân. UBND P. Thọ Quang cũng đã thực hiện việc thưởng 200 ngàn đồng cho một cá nhân cung cấp thông tin, hình ảnh về xe tải BKS 43S-7115 đổ xà bần không đúng nơi quy định tại khu vực Thành Vinh 6 vào ngày 29-8. Trước đó, nhận được thông tin phản ánh của công dân về việc xây dựng lấn chiếm đường kiệt gây cản trở giao thông tại H1/10 Võ Duy Ninh, ngày 28-8, UBND P. Thọ Quang đã cử cán bộ kiểm tra thực tế tại địa chỉ nêu trên và yêu cầu chủ hộ tự di dời xà bần lấn chiếm đường kiệt, đảm bảo môi trường, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông trong khu vực, đến nay chủ hộ đã dọn sạch.

Người dân ủng hộ chính quyền

Trước các biện pháp mạnh của chính quyền P. Thọ Quang trong xử lý các vi phạm về môi trường được thông tin trên trang Quản lý đô thị, người dân rất đồng tình và ủng hộ. Tài khoản (TK) Hồng Quân chia sẻ: Nếu xã nào, phường nào làm như P. Thọ Quang thì thành phố này đẹp biết mấy và đề nghị cần nhân rộng để học tập. TK Thinh Tran thì cho rằng phạt thật nặng mới răn đe được và thưởng thật nhiều cho người tố cáo. TK Trung Đoàn thì đề nghị nâng mức thưởng lên 500 ngàn đồng sẽ khuyến khích nhiều người dân bỏ thời gian phục bắt các đối tượng đổ trộm giá hạ...

Chủ tịch UBND phường Võ Đình Công cho hay: Mức thưởng 200 ngàn đồng là bước đầu cho ai điện báo cho UBND phường biết được thông tin, các trường hợp khác do UBND phường xử phạt sẽ có thưởng theo quy định cho người báo tin chính xác để động viên. TK Tran Trung Dung thì cho rằng việc giữ gìn và bảo vệ môi trường là ý thức và trách nhiệm của toàn dân, vì nếu để môi trường ô nhiễm thì bản thân mỗi người dân và gia đình sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp, do vậy mức thưởng 200 ngàn đồng là đã nhiều và đủ để mang tính động viên khuyến khích.

Nhiều TK bày tỏ sự cảm ơn chính quyền P. Thọ Quang ra quân tích cực và lắng nghe, xử lý nhanh chóng tin báo của người dân về vệ sinh môi trường, rất đáng cho các phường khác học hỏi, mong rằng các phường khác cũng làm quyết liệt như Thọ Quang thì người dân sẽ thêm tin tưởng vào chính quyền. Một số TK cho rằng: Ý tưởng tặng tiền quá hay, ít hay nhiều gì cũng góp phần nâng cao ý thức người dân. Có người còn nói rằng sẽ bỏ thời gian để ngồi canh để chụp ảnh người vi phạm về xả rác, đổ xà bần, vi phạm môi trường.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_212002_xu-ly-vi-pham-moi-truong-chinh-quyen-manh-tay-nguoi-dan-ung-ho.aspx