Xử lý vụ con trai vác ghế đánh mẹ già bất tỉnh ở Yên Bái

Liên quan đến vụ clip con trai vác ghế đánh mẹ già ở Yên Bái, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 26/4, trao đổi với báo Đất Việt, ông Triệu Quốc Toản- Chủ tịch UBND xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đang xử lý vụ việc bà Hoàng Thị Xay (60 tuổi) bị người con trai là Trần Văn Tam (40 tuổi) dùng ghế hành hung dẫn đến bất tỉnh.

Hình ảnh người con trai vác ghế hành hung mẹ già. Ảnh: Dân Trí

Hình ảnh người con trai vác ghế hành hung mẹ già. Ảnh: Dân Trí

Theo ông Toản, nguyên nhân sự việc được xác định do Tam thường xuyên rượu chè, bà Xay đã có lời lẽ nhắc nhở. Tam không những không nghe lời mà còn dùng ghế hành hung mẹ.

Được biết, trong khi Tam hành hung mẹ già thì người em (con trai thứ của bà Xay) chứng kiến, không can ngăn mà còn quay lại video và dùng lời lẽ ủng hộ hành động của anh trai.

Giải thích cho hành động của mình, người con trai bà Xay đứng ghi hình cho hay, dù đã can ngăn mẹ về nhà để tránh anh trai hành hung nhưng người mẹ không nghe nên chỉ còn biết đứng ghi hình.

Trước đó, báo VOV đưa tin, vào ngày 25/4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông vác ghế dài lao từ trong nhà ra ngoài đánh vào đầu một người phụ nữ cao tuổi. Do bị đánh bất ngờ, người phụ nữ này nằm bất động ngay tại cửa nhà.

Vào cuộc xác định, cơ quan chức năng xác định Trần Văn Tam đã có hành hung dùng ghế đánh mẹ đẻ là bà Hoàng Thị Xay. Sau sự việc, cơ quan chức năng đã lấy lời khai, điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Trần Văn Tam.

Được biết, tại địa phương, Tam là người thường xuyên uống rượu chè, không có việc làm ổn định.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/xu-ly-vu-con-trai-vac-ghe-danh-me-gia-bat-tinh-o-yen-bai-a321147.html