Xử lý vụ nữ sinh 'nói chuyện' bằng… tay chân

Trao đổi với PV Báo CAND chiều 26/3, ông Trần Khắc Lễ – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Phú Yên cho biết, đã chỉ đạo Trưởng phòng GD&ĐT TP Tuy Hòa phối hợp cơ quan chức năng xử lý vụ việc học sinh Trường THCS Trần Phú, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa đánh nhau, quay video.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra vào chiều 23/3. Sau khi kết thúc tiết học thứ ba tại Trường THCS Trần Phú, xã Hòa Kiến, nữ sinh lớp 8A của trường này là Trần Mỹ T. hẹn Trương Hoài Thảo Y, học sinh lớp 8C ra phía sau Trường mầm non công lập Hòa Kiến để nói chuyện. Sau một hồi lớn tiếng, T xông vào đánh Y, trong khi hai nữ sinh lớp 7C là Nguyễn Kiều Tr. và em Lê Kiều Diễm N sử dụng điện thoại để quay video.

Hình ảnh nữ sinh T đánh bạn học được cắt từ clip.

Hình ảnh nữ sinh T đánh bạn học được cắt từ clip.

Đến sáng 24/3, nữ sinh N đã gửi video ghi hình vụ việc nữ sinh T tấn công nữ sinh Y cho giáo viên Trương Hoài Phong – Tổng phụ trách Đội Trường THCS Trần Phú. Sau đó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú đã tiến hành xác minh, làm việc với giáo viên chủ nhiệm các lớp có nữ sinh tham gia và chứng kiến vụ việc cùng với phụ huynh.

Theo phụ huynh học sinh Trương Hoài Thảo Y, sau khi bị đánh, nữ sinh này có triệu chứng đau đầu nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên để kiểm tra sức khỏe. Do chưa ổn nên gia đình tiếp tục đưa Y đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để khám và điều trị.

Đề cập đến nguyên nhân gây ra vụ việc, đại diện Trường THCS Trần Phú cho biết, theo tường trình của nữ sinh Trần Mỹ T, trước đó, Trương Hòa Thảo Y có nói xấu T rằng “Da đen mà đội mũ bảo hiểm trắng”, “Đi mà cặp mắt cứ liếc liếc”…

Trường THCS Trần Phú đang xác minh từ phía em Trương Hoài Thảo Y để có căn cứ xử lý vụ việc khách quan, đúng quy định.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/giao-duc/xu-ly-vu-nu-sinh-noi-chuyen-bang-tay-chan-i687909/