Xử nghiêm người liên quan sới bạc trá hình ở Tiền Giang

Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang yêu cầu làm rõ trách nhiệm của chỉ huy, trinh sát phụ trách địa bàn có tụ điểm đá gà hoạt động trong thời gian dài.

Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang vừa có văn bản chỉ đạo tập trung điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp liên quan đến tụ điểm đá gà tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành do Phùng Minh Hải (38 tuổi) đứng ra tổ chức. Đây là sới bạc trá hình có quy mô lớn, hoạt động trong thời gian dài, gây bức xúc cho người dân.

Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang yêu cầu tổ chức kiểm điểm, trách nhiệm của chỉ huy, trinh sát phụ trách địa bàn các đơn vị, địa phương có liên quan để tụ điểm hoạt động kéo dài, thiếu kiên quyết.

Đại tá Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Công an Tiền Giang.

Công an huyện Châu Thành báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cấp cơ sở để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự kéo dài, xử lý đảng viên vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm.

Trước đó, ngày 7/3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Châu Thành triệt xóa tụ điểm đá gà do Phùng Minh Hải tổ chức.

Những người liên quan bị bắt quả tang tại hiện trường. Ảnh: Anh Minh.

Cảnh sát bất ngờ đột kích, bắt quả tang hơn 100 người liên quan đang tham gia đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Cảnh sát tạm giữ hàng trăm triệu đồng, 10 ôtô, 88 xe máy các loại cùng một số sổ sách, tài liệu, dụng cụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trên người họ, cảnh sát tạm giữ 120 điện thoại đi động và gần 300 triệu đồng cùng các tang vật khác.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/xu-nghiem-nguoi-lien-quan-soi-bac-tra-hinh-o-tien-giang-post1060720.html