Xử phạt 150 triệu đồng vì khai thác cát trái phép trên sông Kinh Thầy

UBND tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Trần Xuân Hải (hộ khẩu thường trú tại khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) vì đã có hành vi vi phạm khai thác khoáng sản (cát lòng sông) làm vật liệu xây dựng thông thường mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Với khối lượng khai thác trái phép là 99m3 cát lòng sông, ông Trần Xuân Hải bị phạt 150 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là đưa toàn bộ khối lượng cát đã khai thác lên 2 khoang chứa của tàu trả về lòng sông Kinh Thầy tại khu vực khai thác. Thời hạn chấp hành Quyết định xử phạt này là 10 ngày. Nếu quá thời hạn trên mà không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Trước đó, ngày 30/7/2018, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 2 tàu vỏ sắt hút cát trái phép trên tuyến sông Kinh Thầy tại khu vực thôn 3, xã Hoành Sơn, huyện Kinh Môn, Hải Dương, trong đó có tàu QN 6356 tải trọng 600 tấn (Công ty Phương Nga ở Đông Triều, Quảng Ninh) do ông Trần Văn Hải điều khiển và quản lý.

Lê Xuân

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/phap-luat/xu-phat-150-trieu-dong-vi-khai-thac-cat-trai-phep-tren-song-kinh-thay-76331.html